Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:25
RSS

Tài xế nhấn ga hất văng CSGT trên capô rồi bỏ chạy hơn 3km

Thứ tư, 27/05/2020, 07:42 (GMT+7)

Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế ôtô bất ngờ tăng ga, hất một cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi lái chạy hơn 3 km.

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết thông tin trên Dân Việt, tối 26/5, lực lượng chức năng vừa truy bắt một lái xe ô tô bất chấp hiệu kiểm tra rồi hất một chiến sĩ công an lên capô xe rồi bỏ chạy.

Theo đó, khoảng 20h30’ ngày 26/5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Hương Sơn đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL 8A (đoạn qua ngã 4 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 38A-158.91 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tài xế nhấn ga hất văng CSGT trên capô rồi bỏ chạy hơn 3km

Chiếc xe tông CSGT bị tạm giữ. Ảnh: Zing.vn

Tuy nhiên, lúc này, tài xế dừng lại nhưng không chấp hành hiệu lệnh, cố thủ trong xe. Khoảng 10 phút sau đó, khi tổ tuần tra đang tiếp tục thuyết phục thì tài xế bất ngờ tăng ga, hất một cảnh sát đang đứng phía trước lên nắp capo rồi lái xe bỏ chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ huyện Hương Sơn đi Nghệ An.

Do quá bất ngờ, chiến sĩ này chỉ kịp bám vào cần gạt nước, nằm trên capô để không bị xe cán qua người. Khi đó, tài xế vẫn tiếp rồ ga cho xe chạy tốc độ cao hướng từ huyện Hương Sơn đi Nghệ An kéo theo chiến sỹ CSGT đang nằm trên ca-pô.

Khi xe chạy được khoảng 3 km, đến xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn), lực lượng chức năng đuổi kịp, khống chế tài xế, cứu nam cảnh sát đang nằm trên capo.

Được biết, cán bộ CSGT bị hất văng lên capô là chiến sĩ N.H.S. Chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, cán bộ CSGT này nói: “Tôi chỉ kịp nắm cần gạt nước để không bị xe cán. Suốt 3 km, tài xế tăng ga bỏ chạy, không có dấu hiệu dừng lại, chỉ đến khi lực lượng chức năng chặn đầu xe, khống chế”. Đồng thời anh cũng chia sẻ thêm sau sự việc chỉ bị thương nhẹ.

Hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ tài xế để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN