Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:52
RSS

Tài xế 'Driff' trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội bị khởi tố

Thứ sáu, 21/04/2023, 16:01 (GMT+7)

Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố tài xế Nguyễn Ngọc Thắng về hành vi gây rối trật tự công cộng, khi biểu diễn "Driff" trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội

Sự kiện:
Hà Nội

Liên quan đến vụ việc tài xế biểu diễn 'Driff' trước cửa Nhà hát lớn gây xôn xao mạng xã hội  trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên trưa nay (21/4), lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội ) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng (39 tuổi, trú P.Đồng Xuân, Q.Hoàn Kiếm) về tội gây rối trật tự công cộng.

Tài xế Driff trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội bị khởi tố
Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan điều tra Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17/4, Công an P.Tràng Tiền (Q.Hoàn Kiếm) phát hiện Thắng lái chiếc ô tô Nissan màu trắng mang biển kiểm soát 30H-694.04 chạy với tốc độ cao và drift nhiều vòng quanh bùng binh trước Nhà hát lớn Hà Nội gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông Sau khi rú ga và drift xe, Thắng dừng xe trước Nhà hát lớn Hà Nội khi bị yêu cầu xuống xe để làm việc, nhưng không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy.

Đến chiều 17/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh, mời Thắng lên làm việc. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận hành vi. Cảnh sát đã tạm giữ một ô tô nhãn hiệu Nissan màu trắng và một điện thoại di động của Thắng

Đối tượng đã khai nhận rằng vào rạng sáng ngày 17/4 và 16/4, anh ta đã lái ô tô nẹt pô và drift tại khu vực quảng trường Cách mạng tháng tám, bùng binh trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội. Đồng thời Thắng cũng thừa nhận hành vi của mình là "hoàn toàn sai lầm" và cho biết rằng anh ta muốn thể hiện bản thân sau khi thấy nhiều thanh thiếu niên tụ tập ở khu vực trên.

Tài xế Driff trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội bị khởi tố
Tài xế Thắng Driff ô tô trước cửa Nhà hát lớn Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Online

Công an Q.Hoàn Kiếm cũng xác định rằng xe của Thắng đã được độ chắn gió đuôi xe, lắp đèn nháy phía trước, hốc gió, líp bảo vệ xe, vây chia môi cản trước, độ pô để tăng âm thanh, cần số được thay bằng vật giống chuôi kiếm.

Từ hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của xe, Công an Q.Hoàn Kiếm xác định rằng vào rạng sáng ngày 17/4, Thắng còn bật pô nổ to khi đi qua các tuyến phố Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng và quanh hồ Hoàn Kiếm với tốc độ từ 40 - 60 km/giờ và thực hiện drift tại khu vực đài phun nước hồ Hoàn Kiếm. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện drift tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

CV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại