Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:03
RSS

Tài xế container ngủ gật đâm chết 5 người bị tuyên phạt 14 năm tù

Thứ tư, 13/11/2019, 16:38 (GMT+7)

Sáng nay, TAND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở phiên tòa xét xử đối với tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo VNE, Trần Đình Trung, 35 tuổi, bị phạt 14 năm tù sau năm tháng lái xe container tông chết 5 người trên quốc lộ 22. Trung bị TAND huyện Trảng Bàng đưa ra xét xử sơ thẩm sáng 13/11 về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuần trước, phiên toà phải hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt.

Theo cáo trạng, rạng sáng 14/6, Trung lái xe đầu kéo chở thùng hàng container 40 feet từ cảng Cát Lái (TP HCM) sang Campuchia. Khi đến cổng chào tỉnh Tây Ninh, do ngủ gật nên Trung để xe lấn sang phần đường bên trái va chạm với xe tải đi hướng ngược lại.

Án tù 14 năm dành cho tài xế container ngủ gật đâm chết 5 người
Chân dung tài xế và hiện trường vụ việc. Ảnh: VNE & Vietnamnet

Trung giật mình vội đánh lái để tránh thì tông vào ôtô 4 chỗ do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi) cầm lái, chở 4 người trong gia đình đi TP HCM chữa bệnh. Ôtô con bẹp rúm, 5 người chết tại chỗ.

Tại tòa, bị cáo Trung đồng ý với cáo trạng của Viện KSND huyện Trảng Bàng truy tố về tội danh “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, Vietnamnet cho hay.

HĐXX nhận thấy bị cáo Trung có thân nhân tốt, từng có thời gian phục vụ trong quân đội, đồng thời có vợ và 2 con nhỏ. Tuy vậy hậu quả mà bị cáo gây ra là nghiêm trọng, gây tổn thất lớn đối với các nạn nhân và người thân. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Trung 14 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 700 triệu đồng cho các nạn nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN