Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:36
RSS

Tài năng 16 tuổi Nhật Bản được HLV Zidane đặc biệt quan tâm

Thứ năm, 15/10/2020, 13:52 (GMT+7)

Tài năng trẻ Takuhiro Nakai, hay còn được biết đến với biệt danh "Pipi" nhận được quan tâm và đánh giá cao của HLV Real Madrid, Zinedine Zidane.

Sự kiện:
La Liga

Tài năng trẻ 16 tuổi Nhật Bản Takuhiro Nakai mới đây đã được HLV Real Madrid Zinedine Zidane đánh giá rất cao và trao cơ hội tập luyện cùng những đàn anh trên đội một Real trong 2 ngày liên tiếp.

Nakai gia nhập học viện bóng đá Castilla từ năm 9 tuổi và giờ đây sau 7 năm anh đã có sự tiến bộ vượt bậc, qua đó đã nhận được sự quan tâm đánh giá rất cao của BHL Real Madrid.

Theo kế hoạch, tài năng trẻ người Nhật Bản sẽ chơi cho đội Juvenil B (U18) trong mùa giải năm nay, đồng thời được trao cơ hội thử sức ở Juvenil A (U19). Cầu thủ này cũng đang nằm trong tầm ngắm của huyền thoại Raul Gonzalez, người đang nhận nhiệm vụ huấn luyện Real Castilla - đội trẻ cao cấp nhất của Real Madrid.

Tài năng 16 tuổi Nhật Bản Takuhiro Nakai
Tài năng 16 tuổi Nhật Bản Takuhiro Nakai (phải) được tập luyện cùng đội 1 Real

Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Nakai được đánh giá cao bởi phẩm chất kỹ thuật thiên bẩm. Hiện cầu thủ này đang tích cực rèn thể lực vốn là điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ châu Á và có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian gần đây.

Tại Real Madrid còn có một tài năng trẻ người Nhật Bản khác, đó chính là “Messi Nhật Bản” Takefusa Kubo. Cầu thủ này từng ăn tập một khoảng thời gian rất dài tại lò đào tạo La Masia, nhưng phải trở về quê nhà sau khi Barca dính án phạt từ UEFA do ký hợp đồng với các cầu thủ chưa đủ 18 tuổi.

Khi quay lại Tây Ban Nha, vì không tìm được tiếng nói chung với Barca nên Kubo đã quyết định gia nhập Real Madrid và nhận được sự đánh giá cao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mới đây nhất, Real Madrid xác nhận Takefusa Kubo đã hoàn tất việc gia nhập Villarreal theo dạng cho mượn trong một mùa giải. Mức phí của thương vụ cho mượn này là 3 triệu euro và Villarreal đồng ý chi trả toàn bộ tiền lương của Kubo trong suốt mùa giải 2020-21.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN