Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:03
RSS

Tạm giam sinh viên Đại học Bách Khoa trồng nấm ma túy

Thứ năm, 02/07/2020, 06:33 (GMT+7)

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) ngày 1/7 cho biết đã khởi tố Nguyễn Trần Tuấn Phương (19 tuổi, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) về các tội sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 1/7, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Trần Tuấn Phương, 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm để điều tra tội Sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phương khai năm 2018 bị stress nên tìm đến "nấm thức thần" để giải khuây rồi nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh để tự trồng. Dùng không hết, Phương vẫn rao bán trên mạng.

Nhờ thành thạo ngoại ngữ, anh ta tìm được tài liệu tiếng Anh hướng dẫn công thức, quy trình trồng nấm này. Nam sinh hướng dẫn người mua cách sử dụng, đồng thời cảnh báo nếu sử dụng với lượng lớn có thể gây loạn thần. Phương thú nhận biết rõ các chất trong "nấm thức thần" ảnh hưởng ra sao đến cơ thể và hiểu đều nằm trong danh mục chất cấm sử dụng. Tổng tiền thu lợi ước tính hàng chục triệu đồng.

Khởi tố, tạm giam nam sinh Đại học Bách Khoa trồng nấm ma túy
Chân dung Phương. Ảnh: Zing

Chiều 7/6, Phương mang hàng cấm đến giao cho khách trên đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, thì bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang.

Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng công an thu giữ thùng nhựa, xi lanh chứa bào tử nấm, gạo lứt và xơ dừa để trồng nấm. Kết quả giám định số cây nấm khô thu được là ma túy chứa Psilocine với trọng lượng gần 30 gram.

Thiếu tá Nguyễn Việt Quân, Đội phó Đội điều tra tội phạm ma túy Công an quận Cầu Giấy cho VNE biết, khác với heroin, ma túy dạng đá, ma túy tổng hợp... dễ nhận biết, "nấm thức thần" khó bị phát hiện do giống với nấm rơm thông thường.

Theo tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội nấm thức thần gây kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể gây nghiện.

Đại tá, tiến sĩ Ngô Văn Hóa (Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất ma túy tổng hợp của C04) cho Zing hay "nấm ma túy" là loại cây chứa Psilocine và Psilotcin. "Chất ma túy này đã được đưa vào danh mục quản lý của Chính phủ theo Nghị định số 73 năm 2018", đại tá Hóa nhấn mạnh đây là tiền chất bị cấm sử dụng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN