Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:14
RSS

Vĩnh Phúc: CSGT chặn bắt xe tải chở 10 bánh ma túy

Thứ năm, 30/04/2020, 06:33 (GMT+7)

Ngày 29/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết lực lượng chức năng vừa phá vụ vận chuyển trái phép 10 bánh heroin tại khu vực xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường.

Ngày 29/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển lượng ma túy lớn chưa từng có tại địa phương này. Tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra ô tô khả nghi. 

Đến cầu Vĩnh Thịnh nối Phú Thọ và Hà Nội, Ban chuyên án phối hợp tổ công tác Phòng CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Thời điểm đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tú (38 tuổi, quê Vĩnh Phúc) ngồi ghế phụ mang theo 10 bánh heroin. Tài xế được xác định là Phạm Văn Hải (37 tuổi, trú cùng địa phương với Tú).

Vĩnh Phúc: CSGT chặn bắt xe tải chở 10 bánh ma túy
10 bánh ma túy trên xe tải. Ảnh: Báo Công Lý

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh bắt giữ. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 11/1, công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Linh (36 tuổi, ở xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ hàng cấm.

Theo tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tối 4/1/2020, tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, Công an huyện Vĩnh Tường bắt quả tang Bùi Văn Linh có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện.

Tang vật thu giữ là 1 túi ma túy đá có trọng lượng 0,0968 gam và 500.000 đồng. Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Linh, thu giữ hơn 400 viên ma túy tổng hợp; 51,4455 gam ma túy đá; 3 bao tải bên trong có 26 hộp pháo có tổng trọng lượng 36,4 kg. Hiện Công an huyện Vĩnh Tường đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN