Thứ năm, 25/04/2024 | 14:47
RSS

Tích ma túy dùng dần trong thời gian giãn cách xã hội, gã trai bị tóm gọn

Thứ hai, 13/04/2020, 10:00 (GMT+7)

Lê Văn Vương (SN 1992; trú tại xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) bị bắt tại tầng 7 tòa nhà CT7H, khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Vương (SN 1992, trú tại Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, báo Dân Trí cho hay. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, thường xuyên ra vào khu đô thị Dương Nội vào lúc đêm khuya.

Tiến hành xác minh, khoảng 0h30 ngày 10/4, tổ công tác Công an phường Dương Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông bắt quả tang nam thanh niên này tàng trữ trái phép chất ma túy tại tầng 7 tòa nhà CT7H, khu đô thị Dương Nội.

Tích ma túy dùng dần trong thời gian giãn cách xã hội, gã trai bị tóm gọn
Chân dung đối tượng Vương. Ảnh: Báo Người đưa tin

Tang vật thu giữ là 32 túi nilon chứa chất bột màu trắng ghi ký hiệu M1, 83 viên nén ghi ký hiệu M2, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng ký hiệu M3. Kết quả giám định cho thấy, số bột trắng và viên nén đều là ma túy tổng hợp.

Theo Người đưa tin, tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Văn Vương, quê Nam Định. Vương khai nhận, số ma túy trên được đối tượng này mua ở khu vực thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội với giá 60 triệu đồng để sử dụng dần trong thời gian giãn cách xã hội

Hiện tại, Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN