Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:03
RSS

Cặp đôi nghiện ma túy dí dao cướp xe tài xế công nghệ

Thứ tư, 22/04/2020, 10:19 (GMT+7)

Ngày 22/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Lê Văn Hiếu (32 tuổi, sống lang thang) và Tống Thị Ngọc Yến (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi Cướp tài sản của một tài xế công nghệ.

Ngày 21/4, Công an huyện Bình Chánh cho PLO biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hiếu (hay còn gọi là Hùng, sống lang thang) và Tống Thị Ngọc Yến (cùng 32 tuổi, tạm trú xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ Phạm Tuấn Khanh (28 tuổi, quê Long An) và Võ Thị Thanh Trúc (34 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, sáng ngày 14/4, anh Phùng Hữu H. (27 tuổi, quê Lâm Đồng; là tài xế xe ôm công nghệ GoViet) hốt hoảng đến công an trình báo về việc bị cướp chiếc xe máy khi chở đôi nam nữ về huyện Bình Chánh. Theo đó, anh H. chạy xe Sirius trên quốc lộ 1 (quận Bình Tân) thì một đôi nam nữ vậy lại, yêu cầu chờ về cầu Bà Tri (huyện Bình Chánh).

Cặp đôi nghiện ma túy dí dao cướp xe tài xế công nghệ
Chân dung Yến và Hiếu. Ảnh: Zing

Khi xe chạy đến đường Trần Hải Phụng (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh), người đàn ông nói tài xế dừng xe lại rồi bất ngờ cầm dao bấm kề dao uy hiếp. Nạn nhân bỏ xe chạy thoát và tri hô. Lúc này, đôi nam nữ lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra, trích xuất camera dọc các tuyến đường để dựng chân dung 2 nghi phạm. Ngày 19/4, cảnh sát bắt được Yến và Hiếu. Cả 2 khai thiếu tiền và nghiện ma túy nên rủ nhau đi cướp.

Zing cho hay, riêng Khanh và Trúc (ở cùng khu nhà trọ với Yến) nghe Yến kể cướp được chiếc xe còn mới, đang cầm ở tiệm cầm đồ đã đã không tố giác mà đưa tiền cho Yến chuộc lại, rồi gắn biển số giả vào sử dụng.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN