Thứ năm, 18/04/2024 | 09:55
RSS

Tài xế gây tai nạn chết người quay lại hiện trường đầu thú sau 2 giờ

Thứ hai, 04/05/2020, 07:07 (GMT+7)

Tài xế quay lại hiện trường khai báo với lực lượng chức năng mình là người lái ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông làm chết người sáng nay 3/5.

Thông tin ban đầu vụ tai nạn, vào khoảng 5h30 ngày 3/5, tại Km 1+100 đường tỉnh 392B đoạn qua thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), người dân phát hiện xác một phụ nữ nằm sấp trên đường. Ngay sau đó, người dân đã thông tin đến lực lượng Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) đến hiện trường và tổ chức khám nghiệm.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là chị Trương Thị Luận (SN 1973, ở thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn, Thanh Miện, Hải Dương). Tại hiện trường có một số mảnh nhựa vỡ màu đen với nhiều kích thước khác nhau (nghi là các mảnh vỡ của xe ô tô).

Tài xế gây tai nạn chết người ở Hải Dương ra đầu thú sau 2 giờ
Chiếc ô tô gây tai nạn. Ảnh: Báo Giao thông

Sau đó, tài xế tên Nguyễn Đức Hảo (SN 1989, ở xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện) lái ô tô mang biển kiểm soát 34A-362.54 nhãn hiệu Captival (Chevrolet) đã đến khai báo với lực lượng chức năng mình là người lái ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông làm chết người sáng nay 3/5 trên địa bàn. Công an huyện đang điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong một diễn biến khác, theo Cục CSGT thuộc Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trung bình mỗi ngày có 20 người tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).

Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 132 vụ, làm chết 79 người, bị thương 75 người. So với 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2019, tăng 22 vụ, số người chết không tăng, không giảm; số người bị thương giảm 4 người. Riêng ngày hôm nay 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông khiến 18 người chết và 27 người bị thương.

Trong dịp nghỉ lễ này, TNGT đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. Qua thống kê, phân tích thấy TNGT đường bộ liên quan đến xe môtô, xe máy chiếm tỉ lệ cao nhất (60,96%).

Nguyên nhân của các vụ TNGT chủ yếu là do lỗi của người điều khiển phương tiện như: Đi không đúng phần đường, làn đường; không chú ý quan sát gây tai nạn; chuyển hướng không đúng quy định; sử dụng rượu, bia; vi phạm tốc độ; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN