Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:43
RSS

Sức mạnh bí ẩn của Triều Tiên trong video mới tung khiến nhiều nước giật mình

Thứ hai, 03/07/2017, 14:07 (GMT+7)

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCT) ngày 2/7 đã công bố một đoạn video nói về những thành tựu quân sự mới nhất của nước này và gửi thông điệp với Mỹ.

Trong đoạn video có xuất hiện các vụ thử tên lửa đạn đạo và tập trận quân sự gần đây của các đơn vị quân đội Triều Tiên. Theo NHK, đoạn phim cũng cho thấy sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang trực tiếp thị sát quân đội trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 6.

Trong đoạn phim có một cảnh được quay lại hồi tháng 4 năm nay, cho thấy các thành viên của một đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên nhảy dù từ máy bay quân sự và tấn công các mục tiêu giả định của đối phương.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng xuất hiện trong đoạn video mới nhất. Ảnh: NHK dẫn nguồn từ KCT

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng xuất hiện trong đoạn video mới nhất. Ảnh: NHK dẫn nguồn từ KCT

“Dưới sự chỉ đạo chắc chắn thành công của lãnh đạo Kim Jong-un, quân đội sẽ ra tối hậu thư cho Mỹ, kẻ thù của nhân dân Triều Tiên” – NHK dẫn lại một đoạn được nói trong video của KCT.

Liên quan tới các vụ phóng tên lửa, đoạn video tổng kết một loạt vụ phóng thử tên lửa gần đây do Triều Tiên tiến hành, trong đó có vụ phóng tên lửa Scud-ER mà Bình Nhưỡng gọi là cuộc diễn tập tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản

Ngoài ra, hình ảnh vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 cũng xuất hiện trong đoạn video. Ông Kim Jong-un được cho là đã phê chuẩn việc triển khai loại tên lửa này và đã yêu cầu quân đội sản xuất hàng loạt.

Cuộc tập trận quân sự của Triều Tiên xuất hiện trong video. Ảnh: NHK dẫn nguồn tử KCT

Một vụ phóng tên lửa khác cũng được nhắc đến là tên lửa Hwasong-12. Bình Nhưỡng từng tuyên bố tên lửa này từng đạt độ cao 2.000 km và có thể vươn tới khu vực Alaska và Hawaii của Mỹ.

Đoạn video được công bố vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in nhất trí tăng cường sức ép lên Triều Tiên trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Washington hồi tuần trước.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.