Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:29
RSS

Sự thật về thông tin CLB Monchengladbach muốn chiêu mộ Đoàn Văn Hậu

Thứ sáu, 15/03/2019, 10:13 (GMT+7)

Những ngày qua, thông tin CLB Monchengladbach chiêu mộ Đoàn Văn Hậu xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. CLB Hà Nội đã chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Như Tin tức thể thao đã đưa trước đó, hôm 14/4, tờ Fussballtranfers của Đức cho biết CLB Monchengladbach đang có ý định chiêu mộ hậu vệ cánh trái số 1 của bóng đá Việt Nam Đoàn Văn Hậu để thay thế cho Oscar Wendt, người sắp ra đi vì hết hạn hợp đồng.

Cũng theo nguồn tin này, Borussia Monchengladbach đã theo dõi tài năng trẻ bóng đá Việt Nam từ giải U20 châu Á 2017, gần đây nhất là tại Asian Cup 2019. Mới đây, tuyển trạch viên của CLB Gladbach đã có mặt dự khán trận đấu của Hà Nội FC làm khách và thắng Bangkok United 1-0 tại vòng sơ loại AFC Champions League hôm 12/2 vừa qua, để xem giò Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ phía CLB Monchengladbach
Đoàn Văn Hậu chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ phía CLB Monchengladbach. Ảnh: VTV

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo CLB Hà Nội, đến thời điểm này phía CLB Borussia Monchengladbach chưa có bất cứ liên lạc nào bằng thư hay gọi điện, mọi thông tin chỉ mới xuất hiện trên báo chí.

"Thực tế Văn Hậu cũng từng được một số đội bóng nước ngoài có ý định mời thi đấu nhưng đến giờ cậu ấy vẫn là người của CLB. Hậu còn rất trẻ, mới 19 tuổi, nên việc ra nước ngoài thi đấu cần phải xem xét kỹ lưỡng, không vội vã được", đại diện CLB Hà Nội cho hay.

Như vậy có thể thấy, thông tin CLB hàng đầu nước Đức chiêu mộ Văn Hậu vẫn chỉ là... tin đồn, giống như trường hợp của Quang Hải trước đây. Đã có thời điểm, báo chí đưa tin một số CLB ở Tây Ban Nha đã liên hệ với số 19. Thế nhưng, đến lúc này Quang Hải vẫn là cầu thủ của Hà Nội FC và tất cả thông tin đều không xác thực.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN