Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:56
RSS

HLV Park Hang Seo nhận định về khả năng thành công của Công Phượng ở Hàn Quốc

Thứ năm, 14/03/2019, 10:21 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo tin rằng Công Phượng sẽ sớm thành công ở Hàn Quốc, trong màu áo CLB Incheon.

Mới đây nhất, tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Công Phượng đã chính thức được thi đấu tại K.League 2019, tuy thời gian xuất hiện trên sân không nhiều song đây cũng là cột mốc đáng nhớ với tiền đạo đội tuyển Việt Nam và HAGL.

Trước đó, Công Phượng cũng liên tục ghi bàn trong những trận đấu tập và giao hữu của Incheon và nhận được sự đánh giá cao của BHL đội bóng.

HLV Park Hang Seo tin rằng Công Phượng sẽ sớm thành công ở Hàn Quốc
HLV Park Hang Seo tin rằng Công Phượng sẽ sớm thành công ở Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Nói về cơ hội thành công của Công Phượng tại K. League, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Khi Công Phượng được ra sân thi đấu, tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng cho cậu ấy. Khi Công Phượng ra nước ngoài, bằng những mối quan hệ ở Hàn Quốc, tôi đã cố gắng liên lạc và theo dõi cậu ấy. Chắc chắn trong thời gian sắp tới, Công Phượng sẽ được thi đấu nhiều hơn. Cậu ấy đang thích ứng và chắc chắn sẽ không phải là cầu thủ thất bại".

"Tôi đã nói với Công Phượng trong buổi lễ ra mắt ở Incheon rằng mỗi đội sẽ có một HLV khác nhau. Yêu cầu của HLV với cầu thủ đương nhiên cũng vì thế mà khác nhau. Khi về với Incheon, HLV mới sẽ có những yêu cầu mới về nhiệm vụ và chiến thuật. Vì thế dù bất cứ yêu cầu nào, Công Phượng cũng phải thực hiện đầy đủ, đúng hết theo yêu cầu của HLV. Nếu Công Phượng thực hiện đầy đủ cái này thì chắc chắn sẽ thành công ở K-League", Ông Park nói thêm.

"Về mặt cá nhân tôi, nếu các cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở các giải VĐQG có chất lượng cao hơn thì sẽ rất tốt cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Nhưng đương nhiên là tôi không thể đóng vai trò đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Việc ra nước ngoài hay không của các cầu thủ phải do các CLB trực tiếp đảm nhận", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2019, SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 trong năm nay, đồng thời được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, sau một năm 2018 hết sức thành công.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN