Thứ năm, 25/04/2024 | 20:38
RSS

Sự thật học sinh lớp 4 ở Hải Dương suýt bị bắt cóc trên đường đi học về

Thứ tư, 06/03/2019, 21:43 (GMT+7)

Đoạn thông tin đăng tải sự việc một bé gái suýt bị người đàn ông lạ mặt đi xe máy bắt cóc khiến dư luận hoang mang.

Hải Dương: Thực hư thông tin học sinh lớp 4 suýt bị bắt cóc trên đường đi học vềThông tin về việc một bé gái học lớp 4 suýt bị bắt cóc đăng tải trên mạng gây hoang mang

Ngày 5/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về sự việc một bé gái đang là học sinh lớp 4 bị suýt bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy bắt có khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Thông tin trên được đăng tải kèm nội dung thông báo được cho là do phụ huynh của em học sinh trên ghi lại trên một tờ giấy với nội dung cụ thể.

Trên đường đi học về, đến đầu làng gần nhà, cháu bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy vào làng buôn bán gì đó chặn cháu lại, vờ hỏi thăm rồi áp sát, túm lấy cháu, bịt miệng cháu nhưng may sao có người làng đi đến gần đó nên đối tượng đã buông cháu ra và cháu đã chạy thoát được về nhà.

Đoạn thông tin con cho biết thêm, mặc dù đã trốn được về nhà nhưng tinh thần cháu rất hoảng sợ, không nói được nên lời. Người viết thông tin trên cũng cho biết mong nhà trường cùng toàn thể các bậc phụ huynh…hãy chung tay đề cao cảnh giác để bảo vệ con em chúng ta không xảy ra điều đáng tiếc.

Được biết, vụ việc trên xảy ra tại xã Tân Trào (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Cháu bé được cho là suýt bị bắt cóc đang là học sinh lớp 4 trường Tiểu học xã Tân Trào.

Trao đổi với PV tối ngày 6/3, ông Đoàn Xuân Thảo, Trưởng Công an xã Tân Trào cho biết có nắm được thông tin trên nhưng quá trình xác minh, Công an xã Tân Trào cho biết thông tin trên không đúng sự thật và không có căn cứ.

Theo thông tin ông Thảo cung cấp, vào buổi chiều ngày 5/3, Công an xã Tân Trào nhận được thông tin phản ánh của anh H. (SN 1982, trú tại thôn Ấp Yên, xã Tân Trào) về việc con gái anh suýt bị đối tượng lạ suýt bắt cóc trên đường đi học về.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Trào đã báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng đồng thời mời anh H. lên trụ sở để tìm hiểu thông tin về vụ việc. “Căn cứ vào những thông tin anh H. cung cấp, chúng tôi nhận thấy thông tin con gái anh này suýt bị bắt có là không có căn cứ.

Theo đó, vào thời gian trên, con gái anh H. đạp xe đi học về thì có gặp một người đàn ông. Người này sau đó có hành vi kéo xe đạp của cháu bé này lại để nhằm mục đích hỏi đường. Do bị người lại giữ xe lại nên cháu đã bỏ chạy sau đó về kể với bố.

Tại thời điểm được cho là vụ việc xảy ra, khu vực trên có nhiều người qua lại, đường làng khó di chuyển và cạnh đó có một gia đình đang làm việc. Nếu phát hiện bất thường họ sẽ giữ người đàn ông này lại ngay”, ông Thảo phân tích.

Sau khi xác định sự việc trên không có căn cứ, Công an xã Tân Trào đã thông báo cho phụ huynh học sinh trên hệ thống loa truyền thanh để tránh nhiều người hoang mang, lo lắng.

Xem thêm:

Một chiến sỹ CSGT bị tàu hỏa tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN