Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:57
RSS

Sports442 chỉ ra 5 tài năng trẻ sẽ nắm tương lai của bóng đá Việt Nam

Thứ năm, 02/04/2020, 08:53 (GMT+7)

Mới đây, tờ thể thao uy tín đã chỉ ra 5 tài năng trẻ dự báo sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Mới đây tờ Sports442 phiên bản tiếng Anh đã xuất bản bài viết với tựa đề "5 tài năng trẻ sẽ nắm vận mệnh bóng đá Việt Nam". Tờ báo này viết lời dẫn:

"Sau thành công của bóng đá Việt Nam 2 năm qua, HLV Park Hang Seo và VFF đã triển khai mục tiêu hướng đến World Cup 2026. Lứa cầu thủ kế cận lớp đàn anh Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh,... sẽ là những người được đầu tư trọng điểm."

Tờ báo này đã chỉ ra những tài năng trẻ thuộc lứa U18 và U19 của Việt Nam mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đầu tư trọng điểm để hướng tới World Cup trong tương lai, trong đó có những nhân tài của HAGL, SLNA, PVF và Viettel những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng Việt Nam.

Người đầu tiên được Sports442 nhắc tới cầu thủ trẻ của khóa 4 HAGL JMG Nguyễn  Thanh Khôi  (sinh năm 2001).

"Nhắc tới Nguyễn Thanh Khôi, người ta có thể mường tượng ra một thủ lĩnh đích giống như Xuân Trường hay Tuấn Anh làm được trong màu áo HAGL. Dù chỉ cao 1m66 nhưng cầu thủ này thực sự là điểm tựa vững chắc cho các đồng đội xung quanh.

Thanh Khôi sở hữu lối chơi xông xáo, quyết liệt. Tuy thi đấu không ngại va chạm nhưng Thanh Khôi lại chơi bóng khá mềm mại với khả năng thoát pressing cực tốt. Ngoài ra Thanh Khôi còn sở hữu nhãn quan chiến thuật hiện đại cùng những đường chuyền mang tính sát thương cao", tác giả bài viết miêu tả.

Sports442 chỉ ra 5 tài năng trẻ sẽ nắm tương lai của bóng đá Việt Nam
Thanh Khôi- đội trưởng khóa 4 HAGL JMG

Người thứ hai là tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh của đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Tờ Sports442 miêu tả Mạnh Quỳnh sở hữu "đôi chân nhanh nhẹn và rất khéo léo" cùng với "những tình huống vặn sườn hậu vệ đối phương rồi sử dụng tốc độ đâm thẳng vào vòng cấm", và dự đoán cầu thủ này sẽ còn tiến rất xa trong màu áo CLB xứ Nghệ và sẽ là trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai không xa.

Người tiếp theo xuất hiện là Võ Nguyên Hoàng của lò đào tạo bóng đá nổi tiếng PVF, một cầu thủ trẻ là thành viên của U19 Việt Nam, thi đấu khá nổi bật trong thời gian gần đây ở các giải khu vực.

"Tài năng hàng đầu của lò PVF. Từng là một cậu bé thiếu kỷ luật, bị thầy Vũ Hồng Việt gạch tên, không còn cơ hội lên tuyển trẻ quốc gia. Nhưng nhờ điều chỉnh thái độ, biết ăn năn hối lỗi cùng tài năng sẵn có, Nguyên Hoàng sớm lấy lại phong độ tốt nhất", Tờ Sports442 miêu tả về Nguyên Hoàng.

Một người bạn của Nguyên Hoàng ở lò PVF là Huỳnh Công Đến cũng được xướng danh, ngợi ca: "Xuất thân là một tiền vệ tấn công, nhưng các thầy tại đội trẻ dần nhận ra tố chất dẫn dắt lối chơi của cầu thủ này, vì vậy mà anh được kéo chơi gần hơn ở khu vực vòng tròn trung tâm", 

"Khả năng xử lý trong phạm vi hẹp và đưa ra quyết định cực tốt của Công Đến giúp lối chơi đội nhà vận hành nhịp nhàng", bài viết nói thêm.

Cầu thủ cuối cùng chính là học trò của HLV Park Hang Seo ở U22 Việt Nam Bùi Tiến Sinh. 

"Sở hữu thân hình rắn rỏi, Tiến Sinh mang trong mình phẩm chất của một thủ lĩnh. Tiến Sinh gây ấn tượng khi từng ghi 3 bàn cho U18 Việt Nam tại giải U18 quốc tế Hong Kong năm 2019. Trong tương lai không xa, Tiến Sinh sẽ sớm được đôn lên đội 1 Viettel và trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng nhà binh như những người đàn anh Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức làm được", Tờ Sports442 nhận định.

N.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN