Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:14
RSS

Sơn La ghi nhận 21 ca Covid-19 mới, nhiều ca chưa rõ nguồn lây

Chủ nhật, 12/12/2021, 11:30 (GMT+7)

Sơn La ghi nhận 21 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, trong đó có 11 bệnh nhân chưa rõ nguồn lây.

Sự kiện:
Covid-19


Ảnh minh họa.

Thông tin từ CDC Sơn La, trên địa bàn tỉnh này vừa ghi nhận 21 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, trong số những người này, có 10 bệnh nhân là F1, tại các huyện: Phù Yên (7), Mộc Châu (3). Đáng chú ý, có 11 bệnh nhân chưa rõ nguồn lây, gồm: huyện Mộc Châu (8),Vân Hồ (2), Mai Sơn (1).

Trong số những bệnh nhân mới phát hiện, huyện Mộc Châu ghi nhận 11 trường hợp. 8/11 trường hợp này lây nhiễm trong cộng đồng thuộc khu vực thị trấn Nông Trường Mộc Châu, nên nguy cơ bùng phát là rất lớn. 

Thời gian gần đây khu vực này ghi nhận nhiều ca mắc mới tại cộng đồng chưa xác định được nguồn lây nhiễm, nhiều ca bệnh có lịch trình di chuyển phức tạp tiếp xúc với nhiều người.

Ngoài ra, huyện Mai Sơn phát hiện 1 bệnh nhân qua sàng lọc tại cơ sở ý tế. Trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao do có lịch trình di chuyển nhiều nơi trên địa bàn Thị trấn Hát Lót.

Trước đó, ngày 10/12, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 2 ca ở huyện Sông Mã, 4 ca ở huyện Phú Yên, 7 ca ở huyện Mộc Châu. 

Như vậy, tính từ ngày 5/10 - 11/12 tỉnh Sơn La đã phát hiện 189 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hầu hết đều là công dân trở về từ các vùng đang có dịch, một số trường hợp lây nhiễm thứ phát và tại cộng đồng. Trong đó, có 101 bệnh nhân đã khỏi và ra viện, 88 bệnh nhân đang điều trị.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại