Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:07
RSS

Nghệ An: 23 người ở một bản miền núi mắc Covid-19, không rõ nguồn lây

Chủ nhật, 12/12/2021, 09:49 (GMT+7)

Tại bản Chôm Lôm của huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) qua sàng lọc cộng đồng, cơ quan chức năng đã ghi nhận 23 ca mắc Covid-19 mới không có triệu chứng và không rõ nguồn lây nhiễm.


Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho người dân. Ảnh NLD

Ngày 12/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 24h qua, đơn vị này vừa ghi nhận 98 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 37 ca nhiễm cộng đồng. Cụ thể, các ca nhiễm cộng đồng được ghi nhận tại TP. Vinh (4 ca và có 3 ca là trong 1 gia đình), Diễn Châu (2 ca là họ hàng), Con Cuông (23 ca), Hưng Nguyên (3 ca) Kỳ Sơn (2 ca), Nghi Lộc (1 ca), Yên Thành (1 ca). 

Trong số các ca mới phát hiện có 40 ca có triệu chứng, 58 ca không có triệu chứng. Đặc biệt tại bản Chôm Lôm của huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) qua sàng lọc cộng đồng, cơ quan chức năng đã ghi nhận 23 ca mắc covid-19 mới không có triệu chứng và không rõ nguồn lây nhiễm.

Sau khi phát hiện hàng loạt ca nhiễm trong cộng đồng ở bản Chôm Lôm, cơ quan chức năng lập tức triển khai các biện pháp điều tra các trường hợp F1, làm rõ nguồn lây nhiễm để sớm khoanh vùng dập dịch. Trung tâm Y tế huyện Con Cuông cũng khẩn trương triển khai truy vết, test nhanh kháng nguyên cho 556 người dân tại bản Chôm Lôm và 5 người dân bản Đồng Tiến xã Lạng Khê.

Trước đó, chiều ngày 10/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 06 giờ đến 18 giờ ngày 10/12), Nghệ An ghi nhận 55 ca dương tính mới với Covid-19 tại 13 địa phương (Quế Phong: 9, Quỳ Châu: 7, Quỳnh Lưu: 6, Đô Lương: 6, Hưng Nguyên: 5, TX. Thái Hòa: 5, Nghĩa Đàn: 4, Kỳ Sơn: 3, Thanh Chương: 3, TP. Vinh: 3, Nghi Lộc: 2, Tân Kỳ: 1, Yên Thành: 1) .

Trong đó có 16 ca cộng đồng (TX. Thái Hòa: 5 ca là họ hàng, Nghĩa Đàn: 4 ca trong 1 gia đình, Quế Phong: 2 ca trong 1 gia đình, Đô Lương: 2 ca trong 1 gia đình, TP Vinh: 2 ca trong 1 gia đình, Quỳnh Lưu: 1), 1 ca xét nghiệm (XN) định kỳ, 1 ca lái xe đường dài, 37 ca đã được cách ly từ trước (32 ca là F1, 4 ca từ các tỉnh miền Nam về, 1 ca từ Lào về). Ghi nhận 15 ca có triệu chứng, 40 ca không có triệu chứng.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 5.652 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 980, Nghi Lộc: 528, Quỳnh Lưu: 498, Yên Thành: 469, Diễn Châu: 351, Tân Kỳ: 298, Quế Phong: 267, Quỳ Châu: 265, Nam Đàn: 231, Hưng Nguyên: 215, Hoàng Mai: 189, Đô Lương: 187, Cửa Lò: 181, Nghĩa Đàn: 173, Con Cuông: 186, Thanh Chương: 156, Tương Dương: 122, Kỳ Sơn: 122, Quỳ Hợp: 105, Anh Sơn: 75, Thái Hòa: 54... 

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại