Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:45
RSS

Sơn La: Cháy lớn kho hàng trong đêm, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Thứ hai, 07/11/2022, 11:09 (GMT+7)

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại Tổng kho Tây Bắc Lượng Nhung VVT (đường Lê Quý Đôn, tiểu khu 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn) thiêu rụi nhiều tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Sự kiện:
Sơn La

Cháy lớn kho hàng trong đêm, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo sức khỏe và Đời sống

Thông tin trên Báo Lao động sáng 7/11 cho biết, tại Tổng kho Tây Bắc Lượng Nhung VVT (địa chỉ tại đường Lê Quý Đôn, tiểu khu 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h ngày 6/11. Tại thời điểm này, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo thành những cột khói đen bốc lên cao, thiêu rụi nhiều tài sản của cơ sở kinh doanh

Sau khi phát hiện cháy, người dân ngay lập tức dập lửa, đồng thời báo sự việc cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên không thể dập tắt.

Cháy lớn kho hàng trong đêm, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Cháy lớn kho hàng trong đêm, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Cột khói đen bốc lên cao, thiêu rụi nhiều tài sản tại Tổng kho Tây Bắc Lượng Nhung VV. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Sơn La đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ và 4 xe chữa cháy chuyên dụng, xe chứa nước để chữa cháy, khống chế lửa cháy từ nhiều hướng, không để đám cháy lan ra diện rộng. Đến khoảng 1h sáng ngày 7/11, đám cháy đã được khống chế.

Cháy lớn kho hàng trong đêm, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Cháy lớn kho hàng trong đêm, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Báo Lao động

Báo VietNamNet cho biết, khu vực xảy ra cháy là kho chứa hàng có số lượng lớn ống nhựa, đồ điện, nước, vật liệu xây dựng. Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, các lực lượng đã kịp thời di chuyển người ra khỏi khu vực có cháy nên không có người bị thương tuy nhiên thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn này.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại