Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:29
RSS

Hàng trăm tấn hàng bị thiêu rụi sau vụ cháy kho hàng tại KCN ở Nam Định

Thứ năm, 25/07/2019, 16:51 (GMT+7)

Đến trưa 25/7, đám cháy xảy ra tại một kho chứa hàng trong Cụm Công nghiệp Cổ Lễ, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo Vietnamplus, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1 giờ ngày 25/7. Người dân ở gần khu vực xảy ra vụ cháy cho biết đã phát hiện ngọn lửa bốc lên từ kho chứa các loại bao bì, bìa cáttông, giấy phế liệu của gia đình ông Hùng trong Cụm Công nghiệp Cổ Lễ.

Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, tạo thành đám đám cháy lớn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã có mặt phối hợp với người dân và cơ quan chức năng địa phương tổ chức dập lửa.

Sau khoảng 2 giờ, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, đây là kho chứa vật liệu dễ cháy, do vậy ngọn lửa vẫn âm ỉ bên trong và bùng phát trở lại. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã phải túc trực tại đây để ngăn đám cháy lan rộng. Hỏa hoạn đã thiêu rụi kho chứa hàng.

Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 500 tấn giấy, bìa các tông chứa trong kho và 2 chiếc xe tải đỗ ở gần kho hàng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người cũng như không ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp này. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hàng trăm tấn hàng bị thiêu rụi sau vụ cháy kho hàng tại KCN ở Nam Định
Vị trí của Cụm công nghiệp Cổ Lễ. Ảnh: Vietnam+

Năm 2018, Nam Định cũng từng xảy ra vụ cháy kho hàng. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi kho chứa bông của Công ty cổ phần may Nam Tiệp ở đường N1, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ngày 25/5.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào lúc 9h ngày 25/5/2018, có 5 công nhân đang làm việc trong kho đã phát hiện khói đen bốc lên từ khu kho bông của Công ty CP Nam Tiệp (Cụm công nghiệp An Xá, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Họ dùng bình cứu hỏa loại nhỏ dập lửa nhưng do đám cháy lan nhanh, ngọn lửa bốc cao kết hợp với khói nghi ngút nhanh chóng bao phủ phía bên trong kho chứa hàng nên tất cả mọi người phải chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Trung tá Đỗ Phong Thái, Đội phó Đội Tham mưu tổng hợp Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nam Định, đơn vị này đã điều động 5 xe chữa cháy và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Do kho chứa vải vụn, bông sợi dễ cháy, khi cháy tạo nên nhiệt độ cao. Mái kho được làm bằng tôn nên khi xảy ra hỏa hoạn nhiều vị trí mái bị sập xuống, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy trong quá trình tiếp cận khu vực bên trong. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa, máy móc trong kho đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại về tài sản là khá lớn. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN