Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:53
RSS

Đã bắt được tài xế tông nữ lao công tử vong rồi bỏ chạy

Thứ hai, 22/07/2019, 20:37 (GMT+7)

Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đã bắt được tài xế tông nữ lao công tử vong rồi bỏ chạy trên tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn gần khách sạn Huỳnh Như), phường 6, TP Cà Mau.

Đã bắt được tài xế tông nữ lao công tử vong rồi bỏ chạy

Đoạn đường xảy ra sự việc. Ảnh: Zing.vn

Chiều 22/7, lãnh đạo Công an TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết trên Zing.vn, đơn vị đã bắt được tài xế gây tai nạn khiến bà Trịnh Thị Th. (48 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) thiệt mạng. Danh tính người này chưa được cơ quan điều tra cung cấp.

Theo đó, khoảng 3h30' sáng cùng ngày, bà Trịnh Thị Th., nhân viên của Công ty Môi trường đô thị Cà Mau làm việc trên tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn gần khách sạn Huỳnh Như), phường 6, TP Cà Mau.

Trong lúc quét rác, bà Th. bất ngờ bị ô tô 7 chỗ tông trúng. Do cú tông quá mạnh khiến bà Th. đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, công an phường 6 phối hợp CSGT, cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau đã có mặt lập biên bản hiện trường và truy tìm tài xế gây tai nạn.

Từ hệ thống camera trên đường và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát đã truy tìm được chiếc xe với tài xế gây tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, sáng ngày 6/7, tại tuyến đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi (quận Long Biên, TP Hà Nội). Theo người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe taxi tham gia giao thông trên đường Phúc Lợi, khi đến ngõ 83 đường Phúc Lợi đã xảy ra va chạm với một nữ lao công đang quét rác trên đường.

Sau va chạm, người phụ nữ ngã văng xuống đường, thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi xảy ra va chạm, thay vì dừng xe ô tô để cấp cứu nạn nhân tài xế đã lái xe bỏ đi. Sau đó, người dân chứng kiến sự việc đã nhanh chóng ghi lại biển số xe ô tô gây tai nạn trên vỉa hè để hỗ trợ việc truy tìm.

Cơ quan chức năng xác định, danh tính lái xe ô tô gây tai nạn là Nguyễn Duy Tình (SN 1984, trú Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội). nạn nhân tử vong là Nguyễn Thanh B. (SN 1968, trú Đặng Xá, Gia Lâm).

Sau thời gian trốn khỏi hiện trường, Tình đã ra cơ quan công an đầu thú. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình tài xế này đã đến nhà chị B. xin lỗi và hỏi thăm, chia buồn về sự việc. Ngoài ra, phía đơn vị nơi chị B. làm việc là công ty môi trường cũng đã đến động viên, chia sẻ và trích một số tiền để làm tang lễ cho người phụ nữ xấu số.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN