Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:21
RSS

Sóc Trăng: Người lao động nghỉ lễ ngoài tỉnh về phải tự test Covid-19

Thứ tư, 26/04/2023, 15:56 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu, cán bộ và người lao động nghỉ lễ ngoài tỉnh khi về phải chủ động test Covid-19 đề phòng dịch không lây lan rộng và nhằm bảo vệ những thành quả phòng, chống dịch trong thời gian qua.

Sự kiện:
Covid-19


Ảnh minh họa.

Ngày 25/4, Ông Trăng Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5/2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch trên địa bàn để xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo cấp độ dịch phù hợp. Trong văn bản nêu rõ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ. Những trường hợp đi ngoài tỉnh trở về tự thực hiện test nhanh Covid-19 để đảm bảo an toàn trước khi vào cơ quan làm việc. 

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng giao Sở Y tế không để bị động, bất ngờ, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trực thuộc bố trí nhân lực trực luân phiên 24/24h, đảm bảo thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện cần thiết... để thực hiện công tác khám, điều trị bệnh phục vụ người dân trong các ngày nghỉ lễ.

Đồng thời, chủ động sẵn sàng tổ chức việc thu dung, cấp cứu, điều trị tích cực khi phát hiện có trường hợp mắc Covid-19, đặc biệt là đối với các nhóm nguy cơ cao.

Trước đó, ngày 25/4, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng có quyết định phân loại cấp độ dịch Covid-19 để áp dụng các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nội dung quyết định quy định cụ thể: Cấp 1, nguy cơ thấp (vùng xanh): 109 xã, phường, thị trấn. Theo quyết định trên dù cùng cấp độ 1, nhưng mức độ dịch Covid-19 khác nhau.

Trước nguy cơ Covid-19 trở lại sau đợt nghỉ lễ dài ngày này, ngoài Sóc Trăng, một số tỉnh thành đề nghị người dân thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Mới đây, Hà Nội Đồng Nai, Vĩnh Long, Quảng Ninh yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi đông đúc. Theo Bộ Y tế, quy định 2K (khẩu trang, khử khuẩn) hiện vẫn là biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Sóc Trăng là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, rộng hơn 3.300 km2, dân số hơn 1,2 triệu người. Hồi đầu tháng 7/2021, Sóc Trăng ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng. Ngay sau đó, tỉnh triển khai nhiều giải pháp hạn chế nghiêm ngặt, áp dụng Chỉ thị 16 trong gần một tháng.

Tháng 8/2021, Sóc Trăng phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ, chuyển sang trạng thái "bình thường mới" vào giữa tháng 9/2021. Một tháng sau, tỉnh bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch theo từng cấp độ. Từ đó đến cuối năm 2021 là thời gian địa phương căng thẳng nhất khi đối mặt với làn sóng người dân đi làm ăn xa trở về địa phương.

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại