Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:04
RSS

So sánh độ “bá đạo” giữa cô giáo Min Jeong và Diệu Nhi

Thứ năm, 20/04/2017, 14:05 (GMT+7)

Vai diễn cô giáo trong phim ''Gia đình là số 1'' là một trong những nhân vật nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả.

Với phiên bản Hàn, nếu người xem ấn tượng với nhân vật cô giáo đáng yêu, hậu đậu do Seo Min Jeong đảm nhận thì với phiên bản Việt, cô nàng diễn viên trẻ Diệu Nhi cũng ''ghi điểm'' với nét diễn ''tưng tửng'', hóm hỉnh mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả khi đảm nhận vai diễn này.

Cùng Đời Sống Plus đặt cả hai cô giáo lên bàn cân so sánh để tìm sự tương đồng cũng như nét độc đáo riêng của từng nhân vật.

Tạo hình nhân vật: Diệu Nhi phiên bản Việt diêm dúa hơn Min Jeong phiên bản Hàn

Ở phiên bản Hàn, cô giáo Min Jeong phụ trách dạy bộ môn Anh Văn và có gu ăn mặc rất dễ thương, trang nhã với ngoại thình nhỏ bé, xinh xắn. Thỉnh thoảng, Min Jeong còn điệu đà khi điểm xuyến trên mái tóc những chiếc kẹp nhỏ để tạo nên nét đáng yêu cho nhân vật mà mình đảm nhận.

Min Jeong còn giành được thiện cảm trong lòng khán giả với những phân đoạn cất tiếng hát ngân nga mỗi khi cao hứng. Nữ diễn viên xứ Hàn đã xuất sắc khắc hoạ hình ảnh một cô giáo tuy rất hậu đậu nhưng lại vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh.

Trong khi đó, Diệu Nhi phiên bản Việt lại thủ vai cô giáo giảng dạy môn Văn và thường xuyên diện những bộ áo dài làm tôn vinh nét dịu dàng của người phụ nữ Việt dù cá tính thì…không dịu dàng xíu nào.

Tuy vậy, với những phân đoạn bên ngoài trường học, Diệu Nhi luôn diện những “bộ cánh” diêm dúa và tạo điểm nhấn ở má hơi ''lố'' làm cho tạo hình nhân vật có chút “không bình thường”. Không dừng lại ở đó, khán giả còn ''cạn lời'' trước những lần Diệu Nhi khoe giọng hát “phô đúng lúc, lạc tông đúng chỗ” của mình khiến mọi người nghiêng ngả.

Tính cách nhân vật và lối diễn: Xét về ''độ điên” - Diệu Nhi hơn Min Jeong?

Ở cả hai phiên bản Hàn – Việt, hai cô giáo đều có nhiều nét tương đồng về mặt tính cách khi thể hiện một vai diễn cực kì hậu đậu, vụng về khi thường xuyên vấp té. Tuy vậy, đây là tuyến nhân vật có tính cách trong sáng, tốt bụng, đôi lúc còn dễ bị người khác chi phối cảm xúc.

Với tính cách đáng yêu nhưng không kém phần hài hước, nhân vật cô giáo dễ dàng nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả mỗi khi xuất hiện. Diệu Nhi đã thành công khi vào vai cô giáo Diệu Hiền với nét riêng ''độc quyền'' không lẫn với các nhân vật khác.

Nếu không là Diệu Nhi thì khó có ai có thể thể hiện được một cô giáo ''lầy nhất quả đất'' như vậy. Nét diễn duyên dáng, hóm hỉnh của Diệu Nhi đã giúp cho nhân vật cô giáo trong phiên bản Việt có ''thương hiệu nhận diện'' riêng.

Kết: Min Jeong của sitcom Hàn và Diệu Nhi của sitcom phiên bản Việt: ''Kẻ tám lạng, người nửa cân''.

Sẽ là một sự so sánh khập khiễng khi cho rằng cô giáo của phiên bản nào đáng yêu hơn. Vì cả Min Jeong lẫn Diệu Nhi đều đã khắc hoạ ra được hình ảnh một cô giáo đáng yêu, hậu đậu và tạo dấu ấn riêng cho nhân vật của mình.

Nếu như cô giáo Min Jeong tràn đầy nét đáng yêu, hài hước thì cô giáo Diệu Hiền cũng ''điên'' và “tưng” không kém.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus