Thứ năm, 25/04/2024 | 07:16
RSS

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ đã lên tới hơn 200 nghìn người

Thứ hai, 21/09/2020, 10:49 (GMT+7)

Thế giới đã ghi nhận hơn 31 triệu người nhiễm bệnh và gần 965.000 ca tử vong do đại dịch Covid-19. Riêng tại Mỹ đã lên tới hơn 200 nghìn người chết.

Sự kiện:
Covid-19 Mỹ

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ đã lên tới hơn 200 nghìn người

Số ca tử vong vì dịch covid-19 tại Mỹ đã lên tới hơn 200 nghìn người.

Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 5h sáng nay, nước Mỹ đã có 204.110 ca tử vong vì Covid-19. Trong vòng 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 31.577 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên hơn 6,99 triệu. Theo hãng AP, một số chuyên gia y tế lo ngại rằng các ca lây nhiễm virus corona ở nước này sẽ tăng vọt vào mùa thu và mùa đông năm nay, dẫn tới số ca tử vong sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới mới đây đã ghi nhận số ca nhiễm vượt 7 triệu ca. Cụ thể trong 24 giờ qua, Mỹ báo thêm 34.099 ca nhiễm và 294 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng lần lượt tổng số ca lên 7.000.193 và 204.113.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 thay đổi chỉ dẫn về xét nghiệm lần thứ hai, yêu cầu những người tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 làm xét nghiệm dù không có triệu chứng. Hồi cuối tháng 8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã gây tranh cãi khi khuyến cáo người có triệu chứng không cần làm xét nghiệm. Trong khi đó tại vùng dịch thứ 2 thế giới là Ấn Độ, tổng cộng đã có 5.485.612 người mắc bệnh, 87.909 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, hơn 87.382 ca nhiễm và 1.135 trường hợp tử vong mới đã được ghi nhận tại nước này.

Chính phủ Ấn Độ hôm 15/9 cho biết ít nhất 17 thành viên quốc hội nước này đã dương tính với nCoV, thể hiện mức độ lây lan nhanh chóng của đại dịch. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết chính quyền đang làm tất cả những gì có thể nhằm kiềm chế virus, đồng thời đề nghị quốc hội hỗ trợ nâng cao nhận thức. "Cuộc chiến chống Covid-19 còn lâu mới kết thúc", Vardhan thừa nhận.

Tại Brazil, tâm dịch lớn thứ 3 thế giới, đã có thêm gần 16.282 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 tại quốc gia này lên trên 4.544.629 ca. Trong đó có 136.895 bệnh nhân không qua khỏi, tăng thêm 330 ca sau 24 giờ. Giới chuyên gia Brazil nhận định các mô hình cho thấy nước này đã qua đỉnh dịch, nhưng vẫn cảnh báo tình hình có thể đột ngột xấu đi nếu chính quyền địa phương cho phép tái mở cửa kinh tế quá sớm, không siết chặt các biện pháp cách biệt cộng đồng.

Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Séc Adam Vojtech hôm 20/9 cho biết, trong vài ngày tới, chính phủ có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng vọt như thời gian gần đây. Séc hiện ghi nhận 49.283 người nhiễm Covid-19, tăng 984 ca sau 24h, một con số kỷ lục.

Ca nhiễm mới ở Pháp tăng trở lại sau giai đoạn Covid-19 được kiềm chế. Nước này ghi nhận thêm 10.569 ca nhiễm, nâng tổng số lên 452.763, trong đó 31.285 người chết, tăng 11 trường hợp. Chính quyền thủ đô kêu gọi người dân tránh tụ tập hơn 10 người, ở nơi công cộng cũng như tại nhà riêng. Thành phố Nice là một trong số các thành phố phải áp đặt hạn chế mới, bao gồm cho phép tụ tập tối đa 10 người trong công viên và trên bãi biển.

Ca nhiễm virus ở Myanmar tăng kỷ lục. Từ hôm nay, lệnh ở trong nhà tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar bắt đầu có hiệu lực. Quyết định được nhà chức trách đưa ra sau khi số ca nhiễm mới hàng ngày tăng kỷ lục trong ngày 20/9. The Guardian dẫn tin từ Bộ Y tế Myanmar cho biết, nước này ghi nhận thêm 671 ca nhiễm. Tính tới giờ, Myanmar có 5.541 ca nhiễm virus, 92 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca nhiễm mới tập trung ở Yangon.

Khu vực Đông Nam Á tính đến hết ngày 20/9 báo cáo thêm hơn 8.000 ca nhiễm mới Covid-19. Số người mắc bệnh tại khu vực ASEAN hiện là 609.799 ca, trong đó 14.883 người đã tử vong. Indonesia, Philippines vẫn là hai nước ghi nhận số ca nhiễm mới liên tục cao nhất khu vực và đều ở trên mức 3.000 ca.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.