Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:13
RSS

Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu cao gấp 10 lần công bố?

Thứ sáu, 03/04/2020, 18:22 (GMT+7)

Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mức 1 triệu nhưng trưởng quan chức y tế Úc Brendan Murphy hôm nay 3/4 cho rằng khoảng 10 triệu người trên toàn cầu có thể đã nhiễm căn bệnh này.

Dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mức 1 triệu, nhưng ông Murphy nói với giới phóng viên rằng con số thực tế có thể cao hơn gấp 10 lần, báo Thanh niên dẫn nguồn tin từ đài ABC (Úc). 

Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu cao gấp 10 lần công bố?
Dữ liệu mới nhất từ Đại học John Hopkins cho thấy tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cấu đã vượt mức 1 triệu . Ảnh Reuters

“Trên toàn cầu, chúng ta đã vượt qua 1 triệu ca nhiễm. Nhưng chúng tôi tin rằng con số thật sự cao hơn gấp 5-10 lần”, ông Murphy nhấn mạnh. Ông còn tin rằng nhiều ca nhiễm chưa được phát hiện, theo Reuters.

Ông Murphy nhấn mạnh ông chỉ tin vào số liệu của Úc. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Úc là 5.352, trong đó có 28 ca tử vong, theo Đài ABC.

Trong một diễn biến khác, Mỹ đã cho phép thử nghiệm liệu pháp tế bào gốc điều trị Covid-19. Tế bào được thử nghiệm có nguồn gốc từ nhau thai người, được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học Celularity, theo Vnexpress. 

Hôm 2/4, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận thử nghiệm phương pháp này với các ca bệnh Covid-19 tại Mỹ. Đây là cách điều trị chưa từng được áp dụng.

Liệu pháp sử dụng tế bào gốc từ nhau thai, còn được gọi là tế bào tiêu diệt tự nhiên (natural killer cell), giúp bào thai nhi hoặc trẻ sơ sinh khỏi virus có thể lây nhiễm từ người mẹ.

Trong cuộc phỏng vấn với người sáng lập công ty, ông Rudy Giuliani, luật sư cá nhân của Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự kỳ vọng của mình vào liệu pháp này, cho rằng tế bào gốc thực sự có tiềm năng trong cuộc chiến chống lại virus. Ông chỉ trích FDA vì "không phê duyệt nó một cách nhanh chóng hơn".

Hiện Covid-19 chưa có phương pháp điều trị chính thức. Nhiều quốc gia thử nghiệm thuốc kháng HIV, thuốc sốt rét hoặc kháng thể của bệnh nhân đã hồi phục.

Liệu pháp tế bào, được thử nghiệm tại Trung Quốc trước đó, có mục đích làm giảm phản ứng miễn dịch. Song hoạt động của tế bào tiêu diệt tự nhiên có thể giết chết cả tế bào hô hấp của bệnh nhân, khiến tình trạng sức khỏe thêm trầm trọng.

Ngô Huệ
Theo Đời sống Plus/GĐVN