Thứ năm, 25/04/2024 | 16:46
RSS

Thói quen này của nam giới gây 'rùng mình' trong mùa dịch Covid-19

Thứ sáu, 03/04/2020, 16:46 (GMT+7)

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học bang Michigan (Mỹ), khoảng 2/3 số nam giới người Anh được khảo sát không rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, khiến bất kỳ ai 'rùng mình' trong mùa dịch Covid-19.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong 20 giây, ở nhà, cách xa người khác 2 mét, đeo khẩu trang… là những "vũ khí" tốt nhất để chống lây lan virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy, rất ít người có thói quen rửa tay đúng cách.

Thói quen này của nam giới gây 'rùng mình' trong mùa dịch Covid-19
Hoạt động kiểm tra sức khỏe của hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa 

Kết quả nghiên cứu của Đại học bang Michigan (Mỹ) - ghi lại 3.749 đàn ông và phụ nữ sau khi sử dụng nhà vệ sinh - gây sốc cho các nhà nghiên cứu. Theo đó, khoảng 15% nam giới và 7% phụ nữ không rửa tay. Khi rửa tay, chỉ có 50% nam giới và 78% phụ nữ sử dụng xà phòng. Chỉ có 5% rửa tay đủ lâu để tiêu diệt vi trùng có thể gây nhiễm bệnh, báo Thanh niên dẫn nguồn từ CNN.

Một nghiên cứu lớn hơn - thực hiện tại điểm dừng chân trên đường cao tốc ở Anh thu thập dữ liệu của gần 200.000 lượt vào nhà vệ sinh trong khoảng thời gian 3 tháng - cũng cho ra kết quả không khả quan hơn.

Cụ thể, chỉ có 31% nam giới và 65% phụ nữ rửa tay bằng xà phòng. “Đó là một khoảng cách lớn, rõ ràng số phụ nữ rửa tay gấp đôi so với đàn ông", Susan Michie, giáo sư tâm lý học sức khỏe và giám đốc Trung tâm Thay đổi hành vi tại Khoa Tâm lý học lâm sàng, Giáo dục và Sức khỏe tại Đại học College London (Anh), nói trên CNN.

Đặc biệt, các nhà nghiên cứu phát hiện khi có càng nhiều người ở trong khu vực nhà vệ sinh thì họ càng có khả năng sẽ rửa tay. Ngược lại, khi không có ai xung quanh, họ dễ bỏ qua bước vệ sinh này.

Michie cho biết bà chưa thấy bất kỳ chiến dịch y tế công cộng nào tập trung nỗ lực thúc đẩy nam giới rửa tay bằng xà phòng, nhưng đây là thời điểm hoàn hảo để thử. Nó sẽ thật sự hữu ích trong chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19, theo CNN.

Theo ghi nhận của Phóng viên TTXVN tại London dẫn nguồn Bộ Y tế Anh ngày 2/4 cho biết, số ca tử vong tại Anh do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong 24 giờ qua đã tăng 569 ca (24%) lên 2.921 ca.

Trong tổng số 163.194 người được xét nghiệm tại Anh trong thời gian qua, có 33.718 người được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Anh hiện đứng thứ 7 trong số các quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất trên thế giới sau Italy, Tây Ban Nha, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Iran.

Cùng ngày, Pháp cho biết số ca tử vong do Covid-19 tại nước này đã lên 5.387 ca, sau khi ghi nhận thêm 471 ca tử vong tại bệnh viện trong ngày 2/4 cũng như số liệu ban đầu về 884 ca tử vong tại các viện dưỡng lão kể từ đầu dịch.

Khoảng 26.000 người vẫn đang điều trị trong bệnh viện tại Pháp với 6.399 người đang được chăm sóc đặc biệt. Kể từ ngày 17/3 vừa qua, Pháp đã áp đặt lệnh phong tỏa trong nỗ lực nhằm làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh. Người dân chỉ được phép ra ngoài  khi thực sự cần và phải mang theo giấy tờ chứng minh.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN