Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:37
RSS

Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại, Ấn Độ tái phong tỏa thành phố 15 triệu dân

Thứ ba, 16/06/2020, 11:43 (GMT+7)

Trước nguy cơ dịch Covid-19 tiếp tục trở thành làn sóng thứ 2, bang Tamil Nadu, Ấn Độ thông báo sẽ tái phong tỏa.

Bang 15 triệu dân của Ấn Độ tái phong tỏa vì dịch Covid-19

Bang 15 triệu dân của Ấn Độ tái phong tỏa vì dịch covid-19 Ảnh minh họa

Ngày 15/6, chính quyền bang Tamil Nadu, Ấn Độ cho biết lệnh phong tỏa mới tại đây sẽ có hiệu lực đến hết tháng 6. Đồng thời yêu cầu thống kê lại số người chết vì dịch Covid-19 tại bang này. 

Được biết, Tamil Nadu hiện là vùng dịch lớn thứ hai của Ấn Độ với hơn 44.000 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 435 người chết. Việc thành phố Chennai bị tái phong tỏa đã khiến người dân nhiều bang khác hoang mang, nhất là các lao động vừa mới từ nông thôn trở lại thành thị làm việc.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, hãng thông tấn AFP cho biết trong thời gian phong tỏa, các cửa hàng bán nhu yếu phẩm hay các nhà hàng, quán ăn vẫn được phép mở cửa từ sáng sớm tới 14h cùng ngày. 

Số liệu chính thức của Ấn Độ cho thấy đất nước có hơn 1,3 tỉ dân này đang là vùng dịch lớn thứ 4 thế giới với 332.424 ca nhiễm bệnh, chỉ đứng sau Mỹ Brazil và Nga tính đến ngày 15/6.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.