Thứ tư, 24/04/2024 | 21:40
RSS

Số ca chết vì Covid-19 tại Mỹ xấp xỉ 37.000 người, Việt Nam 2 ngày liền không ca bệnh mới

Thứ bảy, 18/04/2020, 06:45 (GMT+7)

Tính đến 6h sáng 18/4, toàn cầu đã ghi nhận hơn 150.000 người chết vì Ccvid-19, riêng ở Mỹ số ca tử vong lên xấp xỉ 37.000 ngườ. Ở Việt Nam, lần đầu tiên sau hơn 40 ngày, hai ngày liền không có thêm bệnh nhân COVID-19.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 18/4

Ảnh minh họa

Sáng nay 18/4, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm bệnh nhân mới. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 ngày qua, tính từ 6/3, cả nước không có thêm bệnh nhân covid-19 sau 48 giờ. Tổng số bệnh nhân đến nay dừng ở 268, trong đó có 198 đã khỏi bệnh, số đang điều trị còn 70 người. Trong đó, có 17 người đã có 1-2 lần xét nghiệm âm tính, số có xét nghiệm dương tính chỉ còn 53 người, chiếm 20%.

Trpng khi đó, trên thế giới tới 6h sáng nay 18/4 số người chết vì Covid-19 đã vượt qua mốc 150.000. Số ca nhiễm cũng lên tới hơn 2,2 triệu. Trong số hơn 150.000 người chết vì Covid-19 tới nay, nước Mỹ đứng đầu với 34.614 ca, Ý là 22.745 ca và Tây Ban Nha là 19.613 ca.

Báo Dân trí lấy số liệu thống kê trên trang web Worldometer cho biết, tính đến chiều 17/4, số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ lên xấp xỉ 37.000 người, tăng hơn 2.300 ca so với một ngày trước đó. Cùng ngày, Mỹ ghi nhận thêm hơn 30.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên gần 707.000 ca.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người mắc và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. Thế giới hiện ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc bệnh, trong đó hơn 150.000 trường hợp đã tử vong, gần 600.000 người được chữa khỏi các triệu chứng.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng chậm lại sau khi tăng kỷ lục gần 36.000 ca hôm 10/4, chính quyền liên bang Mỹ và một số bang đang lên kế hoạch để nới lỏng các lệnh hạn chế, mở cửa nền kinh tế trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 đã công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa gồm 3 giai đoạn và nhấn mạnh các bang có quyền tự quyết khi nào mở cửa kinh tế trở lại, thậm chí “ngay ngày mai”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc vội vã nới lỏng phong tỏa khi chưa có đầy đủ các điều kiện tiên quyết như năng lực xét nghiệm quy mô lớn có thể khiến dịch bùng phát trở lại.

Ngày 17/4, Tây Ban Nha cho biết nước này đã ghi nhận thêm 585 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, tăng nhẹ so với con số 551 của ngày 16/4. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm đã tăng thêm 2%, cụ thể từ 182.816 (ngày 16/4) lên 188.068.

Số ca tử vong ở Iran tăng thêm 89 ca trong 24 giờ qua, lên tổng cộng 4.958. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm hiện là 79.494, trong đó có 3.563 ca trong tình trạng nguy kịch. Số ca tử vong trong 24h ở Italy được ghi nhận vào sáng 17/4 là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 12/4, với 525 ca. Số ca nhiễm Covid-19 tăng 3.786 lên 168.941 người. Số người được điều trị khỏi tăng thêm 2.072 lên 40.164 trường hợp.

Italy hiện ghi nhận 26.893 ca nhập viện với các triệu chứng, số trường hợp phải điều trị tích cực là 2.936 người, mức giảm liên tiếp trong ngày thứ 13 và 76.778 trường hợp được cách ly tại nhà.
Indonesia công bố có thêm 407 ca bệnh mới, nâng lên tổng số 5.923 ca, vượt qua Philippines trở thành nước có số ca bệnh Covid-19 đứng đầu ở Đông Nam Á.

Theo hãng tin AFP, báo cáo theo tuần của cơ quan lao động Mỹ cho biết riêng trong tuần qua có thêm 5,2 triệu người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số người thất nghiệp ở Mỹ trong tháng qua là 22 triệu người. Mặc dù con số này đã giảm hơn so với tuần trước đó, nhưng vẫn là một số lượng rất đáng lo ngại.

Trong khi đó, số người chết vì Covid-19 ở Mỹ trong vòng 24 giờ đã tăng gấp đôi so với kỷ lục ngày trước đó. Tính đến 20h ngày 16/4, nước Mỹ ghi nhận thêm 4.591 người chết vì Covid-19. Trước đó, ngày 15/4, số người chết theo ngày vì Covid-19 vốn đã lập kỷ lục là 2.569 người.

Pháp là nước xếp thứ 3 châu lục về cả số người nhiễm vào tử vong. Dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 17.920 người, trong đó, số ca tử vong trong bệnh viện là 11.060 (tăng 417 ca trong 24h), tại các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội là 6.860 trường hợp (tăng 336 ca trong 24h). Số ca nhiễm bệnh ở Pháp tăng cao kỷ lục trong 24 giờ qua, với 17.164 ca mới, nâng tống số ca nhiễm bệnh lên 165.027, trong đó số người nhập viện là 31.305 ca, giảm 474 ca so với ngày hôm trước và là ngày giảm thứ 4 liên tiếp. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.