Thứ năm, 28/03/2024 | 16:48
RSS

Khỉ mặt đỏ quý hiếm xuống nhà dân tìm đồ ăn đã chết tại Bình Định

Thứ sáu, 17/04/2020, 19:37 (GMT+7)

Khỉ mặt đỏ quý hiếm xuống nhà dân tìm đồ ăn đã chết tại Bình Định. Cơ quan thú y đang tiến hành xác minh nguyên nhân cái chết này.

Khỉ mặt đỏ quý hiếm xuống nhà dân tìm đồ ăn đã chết tại Bình Định

Khỉ mặt đỏ quý hiếm xuống nhà dân tìm đồ ăn đã chết tại Bình Định. Ảnh theo báo Tuổi trẻ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, người dân thôn Đại Hòa, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn (Bình Định) đã phát hiện một con khỉ mặt đỏ bị thương nhiều nơi trên thân thể tìm tới vùng này vào ngày hôm qua 16/4. Người dân thấy con khỉ đang ăn xoài trong vườn nên tiến hành vây bắt, giao lại cho chính quyền. 

Thông tin trên báo Dân Việt, Chi cục cho hay ngay sau khi nhận được thông tin, con khỉ này lập tức được giao cho FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn để cứu hộ và chăm sóc. Tuy nhiên, do có nhiều vết thương và bị ngộ độc thuốc nên hôm nay, khỉ mặt đỏ đã chết. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định thông tin, khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macacaarctoides, có màu lông sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen ở phần trên của cơ thể, mặt đỏ. Khỉ mặt đỏ nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 2B. Hiện cơ quan thú y đang xác thực nguyên nhân cái chết của loại khỉ này.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN