Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:46
RSS

Học sinh TP.HCM nghỉ học đến hết ngày 3/5 để tránh Covid-19

Thứ sáu, 17/04/2020, 20:49 (GMT+7)

Như vậy, học sinh TP.HCM trải qua kỳ nghỉ dài nhất lịch sử khi kéo dài từ ngày 18/1 cho tới 3/5.

Học sinh TP.HCM nghỉ học đến hết ngày 3/5 để tránh Covid-19
Học sinh TP.HCM nghỉ học đến hết ngày 3/5 để tránh Covid-19

Chiều nay, 17/4, UBND TP.HCM quyết định cho học sinh thành phố nghỉ học đến hết ngày 3/5 để tránh covid-19

Như vậy, học sinh TP.HCM trải qua kỳ nghỉ dài nhất lịch sử khi kéo dài từ ngày 18/1 cho tới 3/5. Trong đó, thời gian nghỉ Tết kéo dài 16 ngày, còn lại nghỉ do tránh dịch Covid-19.

Song song đó, UBND TP cũng có văn bản kiến nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch năm học, thời gian hoàn thành chọn sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới, thời gian kết thúc năm học 2019-2020.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM ngày 16/4, tờ Zing dẫn lời Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, TP.HCM sẽ khôi phục hoạt động xã hội Dự kiến, học sinh, sinh viên trở lại trường ngày 15/5.

Ông cũng yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM và hội đồng các trường đại học cùng xây dựng bộ tiêu chí an toàn trường học trong dịch Covid-19, lấy ý kiến các trường, sau đó báo cáo ủy ban để ban hành trước ngày 30/4.

Từ giữa tháng 3, TP.HCM cũng triển khai chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12, giúp các em ôn tập, chủ động cho kỳ thi lớp 10 và THPT quốc gia.

Trước tình hình đó, Bộ GD&ĐT đã lần thứ hai điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020. Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, thi THPT quốc gia ngày 8 đến 11/8, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm và chậm nửa tháng so với lần điều chỉnh đầu tiên.

Mai Nhật
Theo Đời sống Plus/GĐVN