Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:43
RSS

Hà Nội đã quyết định hủy môn thi thứ 4 vào lớp 10

Thứ sáu, 17/04/2020, 20:25 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội đã quyết định hủy môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT, như vậy, thí sinh chỉ phải thi 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ.


Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019-2020. Ảnh: IE

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký văn bản số 1612/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Theo đó, Hà Nội đã quyết định sẽ bỏ môn thi thứ 4 tại kỳ tuyển sinh sắp tới. Kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 17 và 18/7/2020.

Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập. Các học sinh sẽ chỉ phải làm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngoại ngữ và Ngữ văn.

Môn thi tự chọn sẽ được bỏ nhằm giảm áp lực cho học sinh trước thực tế các em đã phải nghỉ học quá dài ngày do ảnh hưởng của dịch covid-19

Hai môn Ngữ văn và Toán được thi dưới hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Môn Ngoại ngữ thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan trong 60 phút.

Riêng với bài thi Ngoại ngữ, các thí sinh tự chọn một trong các tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật. Thí sinh được đăng ký thi Ngoại ngữ khác so với chương trình đang học.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình trung học cơ sở hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. 

Riêng  đối với các học sinh thi vào hệ thống các trường chuyên sẽ phải thực hiện 2 vòng: Sơ tuyển đối với học sinh có đủ điều kiện và vòng thi tuyển chính thức.

Tại vòng 2, ngoài 3 bài thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập; các thí sinh sẽ phải thực hiện thêm bài thi môn chuyên theo nguyện vọng.

Kế hoạch này thay cho Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021, ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 18/2/2020.

Năm học 2019-2020, dự kiến toàn Hà Nội có hơn 107.000 học sinh xét tốt nghiệp Trung học cơ sở; dự kiến 62% học sinh tuyển vào trường Trung học phổ thông công lập; 2.6% tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập tự chủ; 20% tuyển vào các trường ngoài công lập.

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN