Thứ ba, 16/04/2024 | 17:38
RSS

Sinh viên chuyển phòng, nhường chỗ cho người cách ly vì Covid-19

Thứ sáu, 20/03/2020, 15:27 (GMT+7)

Dưới sự chỉ đạo của thành phố, KTX trở thành nơi cách ly tập trung tiếp theo. Vì vậy, nhiều sinh viên dù ở quê cũng đã lên Hà Nội ngay trong đêm để thu dọn hành lý nhường phòng cho người cách ly.

Sinh viên chuyển phòng, nhường chỗ cho người cách ly vì Covid-191
Sinh viên khu KTX làm thủ tục để về quê nhường chỗ cho người cách ly. Ảnh: Dân trí

UBND TP Hà Nội đã quyết định dành thêm 3 toà nhà 21 tầng tại KTX Mỹ Đình II để làm điểm cách ly tập trung cho những người trở về từ vùng dịch. Mỗi tòa nhà này cao 21 tầng và 1 tầng hầm, có tổng số 840 phòng, có thể chứa được 4.800 người.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Nguyễn Hữu Hiếu, Trưởng ban quản lý ký túc xá Mỹ Đình, cho biết hiện có 1.500 sinh viên ở cả 5 toà. Ban quản lý đang tiến hành dồn sinh viên sang toà nhà D1, D2. Khó khăn nhất là nhiều sinh viên đang ở quê, không thể tự thu dọn. Vì vậy, ban quản lý đã mua thùng carton, bao tải để đóng gói đồ đạc, ghi tên từng người rồi niêm phong, tránh mất mát. Sinh viên ở quê không cần xuống Hà Nội dọn đồ, ban quản lý sẽ đảm bảo đồ đạc an toàn.

Sinh viên chuyển phòng, nhường chỗ cho người cách ly vì Covid-192
Không ít sinh viên đã lên Hà Nội dọn đồ đạc về quê trong đêm

Tuy nhiên, đêm 19/3, nhiều sinh viên đã bắt xe lên Hà Nội để thu dọn hành lý của mình vì không biết bao giờ mới quay trở lại trường học và cũng không an tâm khi để đồ đạc ở Hà Nội. Bên cạnh đó, cũng rất nhiều sinh viên, dù chưa biết đi đâu về đâu nhưng cũng rất nhanh chóng dọn dẹp phòng và đồ đạc gọn gàng để nhường chỗ cho những người cần được cách ly.

Từ trưa 20/3, Bộ Tư lệnh thủ đô sẽ bố trí lực lượng vận hành, điều hành, phục vụ với khoảng 300 cán bộ, nhân viên, sẵn sàng cho người cách ly tập trung.

Sinh viên chuyển phòng, nhường chỗ cho người cách ly vì Covid-193
Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM cũng nhanh chóng rời khỏi KTX để nhường chỗ cho người cách ly

Tại TP.HCM, cũng là điểm nóng của cả nước trong những ngày vừa qua, do đó, thành phố cũng đã mượn KTX trường ĐH Quốc gia TP.HCM để làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh covid-19

Giám đốc Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM Tăng Hữu Thủy, ngày 19/3 chia sẻ, KTX ĐH Quốc gia TP.HCM đã ra thông báo yêu cầu toàn bộ sinh viên rời khỏi KTX trước ngày 20/3, đồng thời không tiếp nhận đăng ký mới cũng như tiếp nhận đối với sinh viên chưa quay trở lại.

Sinh viên chuyển phòng, nhường chỗ cho người cách ly vì Covid-194
Sinh viên nhanh chóng thu gọn đồ đạc để về nhà. Ảnh: Zing.vn

Với tổng diện tích được xây dựng 42,08 ha, KTX ĐH Quốc gia TP.HCM hiện có khu A, và khu B với 47 tòa nhà, sức chứa 40.000 sinh viên có thể tiếp nhận 20.000 người cách ly, hỗ trợ được rất nhiều trong quá trình phòng dịch.

T.Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN