Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:57
RSS

Siêu xe của Honda trang bị động cơ cảm xúc “tự đi kiếm tiền”

Thứ bảy, 14/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Chiếc Honda NeuV được trình làng tại cuộc triển lãm CES 2017, tổ chức tại Las Vegas, Mỹ, nhằm giải quyết vấn đề lười nhác khi lái xe.

Dựa trên thực tế là mỗi chủ xe đều để chiếc ôtô của mình nhàn rỗi trong 96% vòng đời xe. Mẫu xe NeuV khai thác ý tưởng tạo ra giá trị mới cho chủ xe bằng cách biến nó thành phương tiện đi nhờ xe tự động. Chiếc xe này đón và trả khách tại các địa điểm xung quanh khi chủ xe không sử dụng". Điều này giúp chủ xe kiếm thêm tiền khi không sử dụng xe.

Siêu xe của Honda được trang bị với một trợ lý thông minh nhân tạo (Ảnh internet)

Mike Tsay - nhà thiết kế chính của Trung tâm R&D Honda USA chia sẻ: "Chúng tôi thiết kế NeuV để nó trở lên giá trị hơn đối với chủ xe bằng cách tối ưu hóa xe cho việc kiếm tiền những lúc rảnh rỗi".

NeuV được trang bị "động cơ cảm xúc" có tên gọi HANA. HANA sử dụng hàng loạt camera và cảm biến để phát hiện cảm xúc của người lái và hành khách, từ đó hiểu và giúp họ đưa ra lựa chọn tốt hơn trong các tình huống, hoặc điều chỉnh âm nhạc cho thích hợp.

Theo thông tin từ VTC, NeuV trang bị màn hình cảm ứng lớn cho phép người lái và hành khách tương tác với hệ thống trên xe và truy cập web. Nó trang bị 2 ghế ngồi, cốp phía sau khá hẹp, chứa một ván trượt điện mà Honda gọi là dành cho "dặm cuối" của quá trình di chuyển.

NeuV trang bị màn hình cảm ứng lớn cho phép người lái và hành khách tương tác với hệ thống (Ảnh internet)

Chất lượng Việt Nam đưa tin từ hãng Honda cho biết, chiếc xe này dài 2.9 mét, rộng 1.6 mét và cao 1.5 mét. Honda NeuV dùng động cơ điện 55 kW, cho phép chạy 160 - 320 km cho mỗi lần sạc.

Theo nhà sản xuất cho biết, tính tiện dụng và rõ ràng của Honda NeuV là nhờ có hình dạng nhỏ gọn, màn hình rộng để quan sát lề đường rõ hơn. Đây chính là tương lai của ngành công nghiệp xe hơi, vốn sẽ tràn ngập những phương tiện tự lái và sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus