Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:39
RSS

Siêu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 T-50 của Nga sẵn sàng rời đường băng, đối thủ lo ngại

Thứ hai, 14/08/2017, 13:52 (GMT+7)

“T-50 hay Su-57 sẽ bắt đầu được triển khai từ năm tới. Chúng tôi đang huấn luyện phi công vận hành lô chiến đấu cơ này”, Tướng Bondarev của Không quân Nga cho hay.

Việc bàn giao chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 T-50 (có tên seri là Su-57) thuộc dự án PAK-FA cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ bắt đầu được thực hiện vào năm 2018. Đó là thông tin vừa được Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga - Thiếu Tướng Viktor Bondarev đưa ra hồi cuối tuần qua khi trả lời phòng vấn kênh truyền hình Rossiya 24.

“T-50 hay Su-57 sẽ bắt đầu được triển khai từ năm tới. Chúng tôi đang huấn luyện phi công vận hành lô chiến đấu cơ này”, Tướng Bondarev nói rõ.

Theo như báo cáo trước đó, việc thiết kế thực nghiệm cho chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất này sẽ được hoàn thành vào năm 2019 và được triển khai cho lực lượng ngay sau đó.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 T-50. Ảnh: Airlines.net

Chiến đấu cơ T-50 với động cơ chính tối tân mới sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào quý 4 của năm 2017 này. Cũng theo dự kiến, Sukhoi T-50 sẽ chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2017 này.

Chiến đấu cơ T-50 là sản phẩm của tập đoàn sản xuất máy bay chiến đấu lừng danh Sukhoi. Nó được ví là báu vật trong những thứ đỉnh cao của ngành hàng không quân sự Nga.

Vậy là sau 7 năm trải qua hàng loạt thử nghiệm, Tổ hợp Hàng không Tương lai cho Không quân Chiến thuật (PAK FA) hay còn được biết đến chủ yếu với các tên Sukhoi PAK FA T-50 đã được tên chính thức - Sukhoi Su-57. Đây chính là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên dành cho Không quân Nga, và hứa hẹn sẽ giúp nước Nga giữ vững, kiểm soát bầu trời trong nửa thế kỷ tới. 

Ý tưởng về PAK FA được Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên tiết lộ năm 2004. Thời điểm này, Mỹ đã chính thức trang bị và sử dụng thành thạo tiêm kích tàng hình F-22 Raptor. Điều này buộc Nga phải phát triển một thế hệ chiến đấu cơ mới thay thế các dòng máy bay thế hệ 4 Su-27, MiG-29 đối trọng với Mỹ-Phương Tây.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 T-50 có tên seri là Su-57. Ảnh: Airlines.net

Theo hãng tin Sputnik, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga sẽ kiểm soát được không chỉ vị trí tác chiến trong không gian và thời gian chuyến bay, mà còn có thể theo dõi bằng quang phổ điện từ, làm máy bay được bảo vệ vững chắc khỏi các phương tiện trấn áp điện tử của đối phương.

“Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Nga sẽ tác chiến trong vòng năm kích thước. Máy bay có thể theo dõi vị trí của mình trong không gian (trục X, Y, Z), thời gian thực hiện nhiệm vụ, cũng như kiểm soát xung quanh bằng quang phổ điện từ”, tờ Izvestia dẫn nguồn tin quốc phòng Nga cho biết.

Cận cảnh T-50. Nguồn: VTV

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.