Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:03
RSS

Sẽ có thêm 6 chuyến bay đưa người Việt về nước

Thứ năm, 21/05/2020, 19:36 (GMT+7)

Theo dự kiến từ ngày 23/5-3/6 sẽ có thêm 6 chuyến bay đưa người Việt Nam đang ở nhiều nước trên thế giới về nước, tránh dịch Covid-19.

Sẽ có thêm 6 chuyến bay đưa người Việt về nước
Sẽ có thêm 6 chuyến bay đưa người Việt về nước. Ảnh VOV

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, dự kiến ngày 23/5 sẽ có một chuyến bay đưa người Việt tại Hà Lan về nước. Chuyến bay trên sẽ dừng tại Paris (Pháp) để đón thêm người Việt tai đây và hạ cánh tại TP.HCM trong ngày 24/5.

Tiếp đó, 5 chuyến bay khác sẽ được thực hiện, đưa hàng nghìn người Việt tại Nhật Bản Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, New Zealand về nước, Thanh niên đưa tin.

Cụ thể, ngày 25/5, chuyến bay từ Tokyo (Nhật Bản) dự kiến sẽ đón 343 công dân Việt Nam trên chuyến bay VN311, rời Nhật Bản lúc 10 giờ ngày 25/.5 và hạ cánh tại Nội Bài lúc 14 giờ ngày 25/5.

Ngày 27/5, chuyến bay VN6419 từ Seoul (Hàn Quốc) dự kiến sẽ đón 300 công dân Việt Nam lúc 10 giờ 30 và hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 13 giờ 5 cùng ngày.

Ngày 29/5, chuyến bay VN579 từ Đài Bắc (Đài Loan) dự kiến sẽ đón 343 công dân Việt Nam lúc 14 giờ và hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Ngày 31/5, chuyến bay VN650 từ Singapore dự kiến sẽ đón 300 công dân Việt Nam lúc 14 giờ và hạ cánh tại Cần Thơ lúc 15 giờ cùng ngày.

Bên cạnh đó, dự kiến, ngày 1/6 tới, 343 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand sẽ được đưa về nước trên một chuyến bay của Hàng hàng không Việt Nam Airlines, theo báo VOV.

Được sự đồng ý của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, cùng với các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Perth, đang phối hợp tích cực và liên tục với các cơ quan chức năng và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Australia vì covid-19 về Việt Nam.

Chuyến bay dự kiến khởi hành từ Sydney vào ngày 1/6/2020. Trên chuyến bay này sẽ có 243 công dân Việt Nam từ Australia và 100 công dân Việt Nam từ New Zealand.

Cho đến lúc này, số lượng công dân đăng ký về nước tại Australia là gần 1.800 người, lớn hơn rất nhiều lần so với khả năng chuyên chở của chuyến bay. 

Do đó, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đã xem xét kỹ lưỡng theo các theo tiêu chí ưu tiên của Chính phủ được nêu trong Thông báo số 1 cũng như từng hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của công dân.

Trên cơ sở danh sách bay chính thức đã được Cơ quan chức năng trong nước phê duyệt, 3 cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đã gửi điện tử thông báo kèm theo hướng dẫn cụ thể về thủ tục tiếp theo đến từng công dân. 

Đề nghị công dân khẩn trương mua vé trước 16h ngày 25/5/2020. Những công dân đã đăng ký trực tuyến mà không nhận được thưu điện tử thông báo được hiểu không nằm trong danh sách bay.

Công dân chưa nằm trong danh sách bay lần này sẽ là đối tượng xem xét cho các chuyến bay do Chính phủ thu xếp tiếp theo (nếu có). 

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, cùng với các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Perth sẽ tiếp tục thông tin hướng dẫn cụ thể đến từng công dân đã được cấp phép bay qua thư điện tử.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN