Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:43
RSS

Sau Đông Triều, thêm một cầu thủ HAGL rời Hải Phòng FC

Thứ ba, 30/11/2021, 10:45 (GMT+7)

Không chỉ có Đông Triều, mới đây, một ngôi sao khác thuộc biên chế HAGL là hậu vệ A Hoàng cũng rời Hải Phòng vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Trần Hữu Đông Triều đến Hải Phòng theo dạng cho mượn từ HAGL ở lượt về mùa giải 2021. Tuy nhiên, tiền vệ này không có cơ hội chứng minh năng lực ở đội bóng mới khi V.League 2021 bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hợp đồng của Đông Triều tại Hải Phòng có thời hạn 1,5 năm và sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2022, tức vẫn còn thời hạn ở thời điểm này. Dù vậy, sau khi HLV Chu Đình Nghiêm lên nắm quyền Hải Phòng FC ông đã không giữ lại cầu thủ này vì không phù hợp với chiến thuật.

Không chỉ có Đông Triều, mới đây, một ngôi sao khác thuộc biên chế HAGL là hậu vệ A Hoàng cũng rời Hải Phòng vì vấn đề tương tự. Ngoài Đông Triều, A Hoàng, HAGL còn 12 cầu thủ đang ở Hải Phòng theo dạng cho mượn gồm Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Vũ Minh Hiếu, Huỳnh Tiến Đạt, Lê Hữu Phước, Nguyễn Thanh Nhân...

Một số khác có kinh nghiệm, đã thành danh và nhiều khả nâng được giữ lại là Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng...

A Hoàng của HAGL chia tay Hải Phòng FC
A Hoàng của HAGL chia tay Hải Phòng FC trở về phố Núi

Dưới thời của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng FC cho thấy sự thay đổi vô cùng tích cực với nhiều bản hợp đồng chất lượng. Đội bóng đất Cảng mang về sân Lạch Tray một loạt nội binh đẳng cấp như Hải Huy, Đào Duy Khánh (chuyển tới từ Than Quảng Ninh), Lê Sỹ Minh (TP.HCM), Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Nguyễn Kiên Quyết (HAGL).

Vừa qua, CLB Hải Phòng giữ chân thành công chân sút người Uganda là Joseph Mpande và đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ trung vệ người Ghana Mohammed Fatau từng thi đấu ở La Liga.

Theo nhiều nguồn tin, bầu Hoàn đã quyết định chi 140 nghìn USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) phí chuyển nhượng và trả lương 14 nghìn USD/tháng để có chữ ký của tiền vệ người Mohammed Fatau. Mohammed Fatau 29 tuổi từng khoác áo Granada, Rayo Vallecano và Almeria thi đấu ở La Liga Tây Ban Nha và từng chạm trán ngôi sao Ronaldo trong màu áo Real Madrid.

Theo nhiều nguồn tin, sau khi chia tay Trần Hữu Đông Triều, đội bóng đất Cảng đang nhắm tới cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Geoffrey Kizito), một cựu cầu thủ của Than Quảng Ninh và giải V.League.

Trần Trung Hiếu sinh năm 1993, gốc Uganda, tên đầy đủ là Geoffrey Kizito. Trung Hiếu bắt đầu đến Việt Nam chơi bóng từ năm 2012. Đội bóng đầu tiên anh khoác áo là Sài Gòn Xuân Thành. Sau đó, Trung Hiếu trở về châu Phi tham gia đội bóng Gor Mahia của Kenya.

Về phía HAGL, căn cứ vào kết quả xếp hạng của giải V League 2021, LĐBĐVN đã đề xuất CLB HAGL đại diện bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường AFC Champions League 2022. 

Theo thông tin từ Asean Football, CLB HAGL sẽ vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2022 cùng với các CLB Đông Nam Á khác là Johor Darul Ta'zim (Malaysia), United City (Philippines), Lion City Sailors (Singapore), BG Pathum United, Chiangrai United (Thái Lan).

CLB HAGL vừa nhận được thư yêu cầu thực hiện các thủ tục đăng ký thi đấu của LĐBĐ Châu Á. Như vậy, CLB HAGL chính thức trở lại đấu trường AFC Champions League. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, CLB HAGL tham dự giải đấu danh giá nhất dành cho các CLB Châu Á. Hai lần trước vào các năm 2004, 2005. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại