Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
RSS

Chuyên gia quốc tế hoài nghi về khả năng vô địch AFF Cup của Việt Nam

Thứ hai, 29/11/2021, 09:46 (GMT+7)

Chuyên gia bóng đá người Indonesia gốc Anh - Alex Journey cho rằng cửa để ĐT Việt Nam tiếp tục đứng trên đỉnh vinh quang của AFF Cup là không quá cao.

Tuyển Việt Nam hiện đang là nhà ĐKVĐ của AFF Cup. Trong tay HLV Park Hang Seo đang là lứa cầu thủ tài năng từng vô địch SEA Games và giành ngôi Á quân U23 châu Á. Tuy vậy, dưới góc nhìn của chuyên gia bóng đá người Indonesia gốc Anh - Alex Journey, ông cho rằng cửa để ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi Vương ở giải đấu năm nay là không cao, ông chia sẻ với trang Người đưa tin.

"Giải đấu năm 2021 giờ đây sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của các đội tuyển. Khác với năm 2018, những đội bóng mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia... giờ đây đang có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước khi bước vào giải đấu. Bằng chứng là Thái Lan đã triệu tập một dàn cầu thủ đẳng cấp với những Chanathip hay Theerathorn Bunmathan... Họ rõ ràng muốn có danh hiệu này hơn bao giờ hết.

Còn với Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã nhận được sự ủng hộ lớn từ Liên đoàn khi được đá 3 trận giao hữu quốc tế quan trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó có trận đấu gặp CLB mạnh từ giải Thổ Nhĩ Kỳ là Antalyaspor. Được biết, phía Liên đoàn bóng đá Indonesia đã phải chi ra một số tiền lớn để có thể đá giao hữu với Antalyaspor.

Vậy nên, thử thách với ĐT Việt Nam ở giải năm nay là lớn hơn trước rất nhiều. Khi mà các đối thủ xem AFF Cup 2020 là một mục tiêu đặc biệt quan trọng thì thật không dễ để HLV Park Hang Seo bảo vệ thành công chức vô địch. Nếu để dự đoán thì tôi không nghĩ ĐT Việt Nam sẽ giành cúp", chuyên gia Alex Journey - cây viết của tờ Bolasports chia sẻ với chúng tôi.

Chuyên gia quốc tế hoài nghi về khả năng vô địch AFF Cup của Việt Nam
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 

Chiều ngày 27/11, chủ nhà Singapore đã đưa ra thông báo rằng các trận đấu tại AFF Cup 2020 sẽ được phép đón khán giả tới sân cổ vũ. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các trận đấu diễn ra tại SVĐ Quốc Gia Singapore sẽ mở cửa đón không quá 10.000 người. Trong khi các trận còn lại tại SVĐ Bishan sẽ cho phép dưới 1.000 người vào sân.

Được biết, vé cho mỗi trận sẽ có giá 25 đô la Mỹ cho người lớn và 12 đô la cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. BTC sẽ tiến hành bán vé từ trưa ngày 28/11. Căn cứ các hướng dẫn của FIFA, AFC về công tác tổ chức các giải đấu quốc tế trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nguyên tắc "bong bóng khép kín" sẽ được áp dụng chặt chẽ trong suốt quá trình diễn ra giải đấu.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, lãnh đạo VFF và Hà Nội FC sau cuộc làm việc mới đây đã đi đến quyết định triệu tập Đỗ Hùng Dũng lên ĐTQG. Ngay trong chiều qua (27/11), tiền vệ đã có mặt có mặt tại Vũng Tàu để hội quân cùng các đồng đội.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đồng ý cho phép các đội tuyển tăng số lượng cầu thủ dự AFF Cup 2020 lên thành 30 người, thay vì 23 như những giải đấu trước đây. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mỗi đội bóng dự giải trong bối cảnh bóng đá khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ở AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam nằm chung bảng đấu với Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia. Bảng đấu còn lại là sự góp mặt của Thái Lan, Myanmar, Timor Leste, Philippines và chủ nhà Singapore.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại