Thứ năm, 25/04/2024 | 04:19
RSS

Bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chủ nhật, 28/11/2021, 08:57 (GMT+7)

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra phát hiện ô tô chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang lưu trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Sự kiện:
Hà Nội


4 người khai nhận đều nhập cảnh trái phép. Ảnh Lao Động.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát giáo thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 4 người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng xử lý.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 27/11, sau khi nhận được tin báo trên một chiếc xe 4 chỗ di chuyển từ Bắc Ninh vào nội thành Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn khi chở theo 4 người không biết nói tiếng Việt, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tổ chức đón lõng trên toàn tuyến.

Đến khoảng 10h30 sáng cùng ngày, Tổ công tác Đội CSGT số 6 phát hiện xe ô tô nghi vấn nhãn hiệu Toyota BKS 30G-977.75 đang lưu thông từ hướng đường trên cao Mai Dịch – cầu Thăng Long xuống điểm giao Phạm Văn Đồng – Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã dừng xe kiểm tra.

Vào thời điểm kiểm tra, lái xe Phạm Ngọc Anh (SN 1990, ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) cho biết, đón 4 người khách lạ trên từ một số điện thoại lạ với hợp đồng chở từ thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh vào TP.HCM.

Thông tin trên Báo Giáo Thông cho biết, ngay sau khi bắt giữ, Đội CSGT số 6 phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy đã đưa 4 người khách trên về nhà văn hoá số 22 phường Mai Dịch tiến hành test nhanh Covid-19 và làm các thủ tục khai báo ban đầu.

Bước đầu, 4 người khách lạ cho biết đều mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại