Thứ ba, 23/04/2024 | 18:54
RSS

Sau cuộc rượu, nhóm thanh niên mạo danh công an cướp tài sản

Thứ hai, 14/10/2019, 07:12 (GMT+7)

Sau khi uống rượu về, 3 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự hành hung và lấy đi tài sản của 1 nhóm thanh niên đi đường.

Sau cuộc rượu, nhóm thanh niên mạo danh công an cướp tài sản
3 đối tượng có hành vi mạo danh cảnh sát hành hung, cướp tài sản. Ảnh: P.B

Ngày 13/10, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết đơn vị này đã tiến hành hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Đặng Văn Vinh (SN 2002, trú tại xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, Yên Bái), Lý Văn Kiến (SN 2000, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái) và Bàn Văn Nam (SN 1998, trú tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, Yên Bái) về hành vi cướp tài sản.

Cả 3 đối tượng trên đã có hành vi mạo danh cảnh sát hình sự hành hung và lấy đi tài sản của 1 nhóm thanh niên đi đường.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng cho biết, trước đó, rạng sáng ngày 7/10, sau khi uống rượu tại khu vực đường Trần Vỹ (phường Mai Dịch, Cầu Giấy), nhóm của Vinh, Kiến và Nam điều khiển xe máy di chuyển về nhà.

Trên đường về, khi đi đến đoạn khu vực đường Hồ Tùng Mậu (đoạn gần nghĩa trang Mai Dịch), nhóm đối tượng phát hiện anh Phạm Văn Vỹ, Phạm Tiến Nhật và anh Phan Quốc Bảo đèo nhau trên xe máy di chuyển theo chiều ngược lại.

Phát hiện đoạn đường vắng người qua lại, các đối tượng đã điều khiển phương tiện vòng ngược lại đuổi theo, áp sát và ép 3 người trên vào lề đường. Tại đây, Nam tự xưng là cán bộ Cảnh sát hình sự trong khi đó đối tượng Kiến yêu cầu nhóm 3 người trên phải đưa cho các đối tượng số tiền 200 nghìn đồng.

Tiếp đó, các đối tương lao vào đánh đấm 3 người trên và cướp đi 2 điện thoại. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ chạy. Vụ việc được 3 nạn nhân trình báo lên cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng CSHS Công an Hà Nội tiến hành điều tra, truy bắt nhóm đối tượng.

Đến ngày 10/10 tại khu vực phố Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội), Cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng Kiến, Vinh và Nam. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sau khi gây án, chúng mang số tài sản cướp được về nhà Nam để cất giấu. Đến ngày 8/10, Nam mang 1 chiếc điện thoại này đi để bán rồi cả nhóm lấy tiền chia nhau tiêu xài. 

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN