Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:33
RSS

Công an đột kích quán bar, phát hiện 31 'dân chơi' dương tính với ma túy

Thứ bảy, 12/10/2019, 15:25 (GMT+7)

Quá trình kiểm tra đột xuất hoạt động tại quán bar, cơ quan chức năng phát hiện 31 trường hợp nam nữ dương tính với ma túy

Phát hiện 31 người dương tính với ma túy tại quán bar
Cơ quan chức năng kiếm tra hoạt động tại quán bar Paradise Club. Ảnh: Dân Trí

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, khoảng 0h15’ngày 12/10, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang bất ngờ kiểm tra quán bar Paradise Club trên đường Tôn Đức Thắng (phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Gang). Thời điểm này đã bước sang ngày mới, nhưng quán vẫn còn hoạt động và có trên 100 người đang say sưa trong tiếng nhạc, ánh sáng sôi động.

Khi phát hiện có công an, một số người nhanh chóng vứt ma túy xuống sàn nhà, số khác định bỏ chạy nhưng không thoát. Lực lượng công an đã đưa về trụ sở 98 nam, nữ thanh niên, và tiến hành kiểm tra nồng độ ma túy, qua đó có 31 người dương tính với ma túy tổng hợp.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí cho biết, trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện Trương Hoài Hiếu Thảo (SN 1993, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) là nhân viên của quán bar đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Dương Thị Kim Thoa, (SN 1997, ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện tại, Hiếu và Thoa đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

31 đối tượng dương tính với ma túy đã được bàn giao lại cho địa phương để xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Ngoài ra trong quá trình kiểm tra tại quán bar, lực lượng công an còn tạm giữ 90 chai rượu và thùng bia ngoại các loại do tại thời điểm kiểm tra chủ quán bar không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN