Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:36
RSS

Chặn đứng "vòi bạch tuộc" ma túy xâm nhập vào địa bàn Nam Định

Thứ hai, 07/10/2019, 09:42 (GMT+7)

Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển 80 bánh heroin từ Điện Biên về Nam Định đi các tỉnh tiêu thụ.

“Tội phạm khi tham gia mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn đều biết rất rõ khung hình phạt của mình, rất nặng như chung thân, tử hình. Chính vì vậy, khi bị vây bắt, các đối tượng không chỉ liều lĩnh sẵn sàng chống trả mà còn dùng vật chất để mua chuộc lực lượng làm nhiệm vụ.

Nguy hiểm hơn khi số đối tượng bị nhiễm HIV tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; một số đối tượng phạm tội sau khi ra tù lại tiếp tục hoạt động với phương thức mới, tinh vi hơn…” - Thiếu tá Đồng Quốc Đoàn, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định chia sẻ về sự ranh ma, liều lĩnh của tội phạm ma túy.

Đường dây 80 bánh heroin vừa bị triệt phá nêu trên, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Lệ Ánh (38 tuổi), trú tại phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên – đối tượng bị nhiễm HIV 10 năm nay.

Theo các trinh sát chuyên án, Ánh có thủ đoạn phạm tội cực kỳ tinh vi, xảo quyệt, khi sử dụng toàn phụ nữ để tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Dưới vỏ bọc bên ngoài là một chủ doanh nghiệp vận tải hành khách xe giường nằm “Mắt Nai”, chuyên tuyến Điện Biên – Thái Bình, Ánh sử dụng thay phiên để vận chuyển “cái chết trắng” về Nam Định và đi các nơi khác tiêu thụ.

Ngày 18-9, xe khách “Mắt Nai” mới vừa chạy đến địa phận ngã tư Chợ Lợn (thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) thì các đối tượng đã cho dỡ những hộp xốp bên trong có ma túy và thuê xe ôm vận chuyển tới địa chỉ nhà ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định.

Đối tượng Nguyễn Thị Liên cùng tang vật vụ án.  

Tại đây, khi các đối tượng đang tiến hành giao “hàng” thì bị các tổ công tác của Ban chuyên án bắt quả tang, thu giữ 80 bánh heroin được nèn chặt trong thùng xốp màu trắng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này, có đối tượng Thạch Thị Vân là giáo viên đã nghỉ hưu nhưng vì hám lợi, thị đã theo vết trượt dài của chồng và con, những người đều đang thụ lý án tù về ma túy.

Theo Thiếu tá Nguyễn trường giang Đội trưởng Đội Nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định cho biết, trước đó, trung tuần tháng 7-2019, đơn vị cũng đã triệt xóa một chuyên án 15 bánh heroin. Điều đáng buồn, đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Trần Thị Liên (69 tuổi), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, và cũng là một giáo viên đã nghỉ hưu.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Liên thường xuyên vào vai người đi buôn bán xa, hoặc thăm người thân, bắt xe khách về các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình giao “hàng” cho khách. Ma túy được Liên giấu vào bỉm trẻ con, bỏ trong bao trấu sau đó cất vào túi xách du lịch phủ quần áo, mỹ phẩm lên trên.

Chiều 12-7, Liên bắt xe ôtô khách về Nam Định giao 15 bánh heroin cho khách mua. Khi về đến khu vực siêu thị BigC, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Trần Thị Liên bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang…

Đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng đa dạng về thành phần, lứa tuổi, nhân thân, giới tính… Điều đó giải thích cho vì sao cuộc chiến trên tuyến lửa ma túy càng ngày càng cam go, ác liệt hơn, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ ngày càng phải sáng tạo, linh hoạt cũng như có một bản lĩnh vững vàng.

Một ngày đầu tháng 6-2019, “bà trùm” Nguyễn Thị Liên (42 tuổi), trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội bế đứa con nhỏ 16 tháng tuổi làm vỏ bọc cho mình và vận chuyển những gói hàng ma túy lớn trên xe khách từ Hà Tĩnh về Nam Định. Để qua mặt cơ quan chức năng, thi thoảng tới một số chặng, Liên lại nhanh chóng xuống đảo xe, dừng nghỉ dọc đường nhằm nghe ngóng tình hình.

Dù thay đổi trang phục, sử dụng rất nhiều các thủ đoạn tinh vi khác nhưng Liên không hề biết rằng mọi hành động dù là nhỏ nhất của mình đã bị các trinh sát lão luyện trong nghề của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định để mắt tới.

Tại khu vực xã Lộc Hòa, TP Nam Định, khi Liên chuẩn bị ôm khối “hàng” gồm 7kg ma túy tổng hợp dạng đá, 15.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được đóng gói, bọc trong túi trà xanh Trung Quốc giấu trong vali kéo lẫn quần áo, định tẩu thoát thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cũng như các đơn vị chức năng Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, ánh mắt đờ đẫn thất thần, Liên không thể ngờ sự che đậy kín đáo của mình lại bị lật tẩy nhanh chóng như vậy, dòng nước mắt muộn màng cứ thế lăn dài khi “bà trùm” nhìn đứa con nhỏ…

Trước đó, đầu tháng 7-2019, một “bà trùm” khác là Nguyễn Thị Phương Lan (48 tuổi), trú tại đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định cũng tự tra tay vào còng với tang vật là 1kg ma túy đá. Hám lợi, nên sau quãng thời gian đằng đẵng thụ án 20 năm vì tội ma túy chẳng làm thay đổi được con người Lan, “ngựa quen đường cũ”, với những mánh khóe học được của bạn tù được y “giở” ra hết nhưng rồi “đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma”, Lan bị bắt quả tang khi đang mang 1kg ma túy đá trên đường đi giao hàng...

Trong 10 năm (từ 2009 đến 2019), trong công tác điều tra, khám phá tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định đã xử lý gần 13 nghìn vụ, với gần 15 nghìn lượt đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy. Số vụ phát hiện, bắt giữ hàng năm ngày càng tăng, tỉnh Nam Định luôn là một trong 4 tỉnh, thành có số vụ, số đối tượng bị bắt giữ nhiều nhất trong cả nước (năm 2009: 763 vụ/1.085 đối tượng; năm 2019: hơn 1.131 vụ/hơn 1.254 đối tượng). Ngoài tang vật ma túy, Cơ quan chức năng còn phát hiện, thu giữ 36 khẩu súng, 625 viên đạn, 6 lựu đạn và nhiều loại dao, lê, kiếm...

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nam Định còn phối hợp với Phòng phòng chống ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy Bộ Công an phát hiện, bắt giữ 118 chuyên án; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh đưa về Nam Định tiêu thụ. Năm 2015, đơn vị vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

 

Thảo Vy
Theo Công an nhân dân