Thứ năm, 28/03/2024 | 20:00
RSS

Phá đường dây ma túy cực 'khủng' về Nam Định rồi đi các tỉnh tiêu thụ

Thứ năm, 19/09/2019, 20:01 (GMT+7)

Người phụ nữ 38 tuổi quê Hải Phòng đã điều hành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Nam Định rồi đi các tỉnh tiêu thụ.

Phá đường dây ma túy 'khủng' do phụ nữ cầm đầu
Nhóm tội phạm cùng tang vật là 80 bánh heroin. Ảnh: pháp luật TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 19/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) vừa phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Nam Định rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 nghi phạm, bắt khẩn cấp một người và thu giữ 80 bánh heroin, 2 ôtô cùng nhiều tang vật, thông tin trên Tri thức trực tuyến.

Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là là Nguyễn Thị Lệ Ánh (38 tuổi, quê Hải Phòng, hiện đang sinh sống tại Điện Biên). Giúp sức cho Ánh là Thạch Thị Vân (56 tuổi, cán bộ nghỉ hưu ở Điện Biên). Vân có nhiệm vụ vận chuyển ma túy giao cho khách.

Ngày 16/9/2019, trinh sát nhận được tin Nguyễn Thị Lệ Ánh đã mua một lượng lớn ma túy của đối tượng quốc tịch Lào, dự kiến đến 17/9 Ánh sẽ chỉ đạo Thạch Thị Vân vận chuyển ma túy giao cho khách ở Nam Định.

Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam; Cục Hải quan Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tham gia phá án.

Theo báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, Ban Chuyên án đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sỹ chia làm nhiều mũi tiến hành giám sát, theo dõi mọi hoạt động của đối tượng.

Tới 17 giờ 30 chiều 17/9, Vân đến nhà riêng của Ánh tại thành phố Điện Biên Phủ để nhận nhận ma túy. 

Sau khi đóng 80 bánh heroin vào thùng xốp để vận chuyển bằng xe khách, Vân đi theo ôtô từ Điện Biên về Thái Bình để giám sát lô hàng và giao cho khách theo chỉ đạo của Ánh.

Rạng sáng 18/9, Vân xuống ôtô khách tại chợ Lợn (Hà Nam) để tìm xe ôm đưa thùng ma túy về phường Cửa Bắc, TP Nam Định.

Khi đến nơi, Vân đang giao ma túy cho Đặng Thị Hoa (58 tuổi) thì hàng chục cảnh sát ập đến bắt quả tang.

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác bắt khẩn cấp Ánh tại nhà riêng ở TP Điện Biên Phủ. Khám xét nơi đây, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương điều tra mở rộng.

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN