Thứ tư, 24/04/2024 | 13:20
RSS

Ai là người được nữ công an chỉ đạo cung cấp ma túy cho người phụ nữ ném vào xe bạn trai?

Thứ bảy, 07/09/2019, 10:01 (GMT+7)

Nguyễn Thị Vững (SN 1978, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; nguyên thượng úy thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an) là người chỉ đạo một người đàn ông cung cấp ma túy cho người phụ nữ để ném vào xe bạn trai.

Theo VTC News, Công an TP Hà Nội khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Vững (SN 1978, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; nguyên thượng úy thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an) với tội danh "Vu khống" và tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị can Nguyễn Thị Vững được xác định là đồng phạm giúp Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ, Hà Nội) lên kế hoạch bỏ ma túy vào xe ô tô của bạn trai Vân là Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, ở Tây Hồ, Hà Nội).

Xong việc, Vững nhận được 1 tỷ đồng của Vân (Vân đã chuyển 200 triệu đồng cho Vững vào ngày 31/10/2016). Nguyễn Thị Vững là người liên lạc với người đàn ông mang ma túy đến để đưa cho Vân bỏ lên xe của ông Thiện. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra bổ sung, người đàn ông "bí ẩn" này vẫn chưa được làm rõ. 

Ai là người được nữ công an chỉ đạo cung cấp ma túy cho người phụ nữ ném vào xe bạn trai?
Chân dung đối tượng Vững. Ảnh: Người đưa tin

Đối với hành vi của người đàn ông cung cấp ma túy trên thì Cơ quan điều tra tách riêng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

Theo cáo trạng, năm 2013, Vân và anh Thiện (44 tuổi, doanh nhân bất động sản) sống chung với nhau dù chưa kết hôn. Sau đó, Vân nghĩ bạn trai có người phụ nữ khác nên nảy sinh ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn và tranh chấp tài sản.

Tháng 9/2016, Vân quen bà Vững, khi đó là thượng úy. Nhiều lần trò chuyện, Vân kể với nữ công an việc bị bạn trai đánh đập, tranh chấp nên muốn cho anh Thiện vào tù.

Nghe Vân hỏi: "Em mua ma túy bỏ vào xe được không". Vững bảo được và thỏa thuận sẽ giúp Vân báo công an bắt anh Thiện sau khi ma túy được ném vào ôtô của người đàn ông này.

Theo thỏa thuận, để thực hiện phi vụ Vân phải trả cho Vững 1 tỷ đồng. Thù lao được hợp thức bằng việc Vân viết giấy vay tiền và thế chấp sổ đỏ căn hộ ở quận Tây Hồ. Trên thực tế, Vân đã chuyển cho đối tác 200 triệu đồng, còn tờ giấy vay nợ công an không thu được bản gốc.

Sáng 21/10/2016, Vân cung cấp địa chỉ, biển số xe của bạn trai cho Vững. Cùng ngày, một người đàn ông mang ma túy đến để ở gốc cây trên đường Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Vân lấy ma túy bỏ vào cốp trước ghế phụ chiếc xe.

Sau đó, nữ công an báo tin cho cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội để kiểm tra ôtô, bắt anh Thiện. Tối 28/10/2016, anh Thiện lái xe chở Vân đến đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm) thì bị cảnh sát phát hiện trong cốp có 4 túi heroin và ma túy đá.

Sau 6 ngày bị tạm giữ, anh Thiện được thả do công an không đủ chứng cứ buộc tội. Nghi Vân là người đã hại mình, anh này âm thầm thu thập chứng cứ. Hai tháng theo dõi, người đàn ông thu thập được nhiều tài liệu, ghi âm cuộc gọi gửi cho cơ quan điều tra.

Tháng 4/2018, Vân bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt, khởi tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống nhưng được tại ngoại.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai do mâu thuẫn với ông Thiện nên nói chuyện với Vững, Vững bảo sẽ cho Thiện đi tù bằng cách cho ma túy vào xe của ông với giá 1 tỷ đồng. Vân đồng ý, nên Vững đã cho người mang ma túy đến để Vân bỏ vào xe của bạn trai.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN