Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:00
RSS

HLV Kiatisuk bất ngờ đánh giá rất cao tuyển thủ này của Việt Nam

Thứ bảy, 07/09/2019, 07:29 (GMT+7)

Cũng giống như quan điểm của HLV Kiatisuk, dư luận và cộng đồng mạng Việt Nam tràn ngập các bài viết, lời khen ngợi cho màn trình diễn của Tuấn Anh.

Dù không dẫn dắt đội bóng nào tại Thái Lan hay ở nước ngoài nhưng Kiatisuk vẫn thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo bởi sức hút mà ông tạo ra trong quá khứ.

Vị HLV trẻ tuổi này là người đầu tiên đưa Thái Lan đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, nhưng những trục trặc trong nội bộ khiến ông phải rời chiếc ghế thuyền trưởng ĐTQG.

Có mối quan hệ tốt với truyền thông Việt Nam ngày hôm nay HLV Kiatisuk đã được liên hệ trả lời phỏng vấn báo bóng đá Chia sẻ về trận đấu hôm qua (5/9), HLV 46 tuổi nhận xét: "Chúc mừng Việt Nam đã có 1 điểm trước Thái Lan. Hôm qua các bạn đã có trận đấu hay trên sân của chúng tôi.

Tôi đánh giá Tuấn Anh là cầu thủ hay nhất trận. Với tôi, Thái Lan là nơi tôi sinh ra, còn Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi. Vì vậy tôi mong cả hai cùng có vé đi tiếp."

Tiền vệ người Thái Bình đã có màn trình diễn tốt trước những ngôi sao đang thi đấu tại J.League của tuyển Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan hay Theerathon Bunmathan. 

HLV Kiatisuk bất ngờ đánh giá rất cao tuyển thủ này của Việt Nam
 Tuấn Anh khiến dư luận phát cuồng sau đại chiến Thái Lan. Ảnh: Internet

Trả lời báo chí sau khi xuống sân bay, Tuấn Anh cho biết: "Tôi nghĩ cả đội đã có màn trình diễn tốt về mặt tinh thần. Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa được, thì chuyện cũng đã rồi. Tôi cũng có trận hay, trận dở và cần cố gắng nhiều hơn nữa nên không hẳn là đã trở lại. Tuy nhiên, tôi biết ơn vì mọi người dành sự ưu ái cho mình".

Trước Thái Lan, Tuấn Anh “chiến binh” đã thay thế cho Tuấn Anh “nghệ sĩ”. Đó cũng là phiên bản nâng cấp của Tuấn Anh đã ra sân ở King’s Cup 2019, nghĩa là mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và tràn đầy tự tin. Bản thân Tuấn Anh khi trở lại sau chấn thương cũng đã tự mình thay đổi. Anh chơi đơn giản hơn, cố gắng tránh các pha bóng năm ăn năm thua, phòng ngự bằng cách giữ vị trí và chủ động nâng cao thể lực để chơi bóng với cường độ cao hơn.

Tuấn Anh của thầy Park không chỉ biết phòng ngự, tranh chấp. Anh còn biết phạm lỗi và sẵn sàng phạm lỗi nếu đó là yêu cầu chiến thuật. Bên cạnh anh, một cái tên HAGL khác cũng đang được trọng dụng là đội phó Văn Toàn.

Trong tập thể HAGL, họ là những người chơi bóng đơn giản nhất, thực dụng nhất. Cả Văn Toàn và Tuấn Anh đều đang phát triển theo hướng thích nghi với chiến thuật của HLV Park và phù hợp hơn với đội tuyển Việt Nam. 

Những pha xử lý tinh tế trong tấn công và dứt khoát trong phòng ngự giúp Tuấn Anh giảm thiểu rủi ro trong các pha lên bóng của Thái Lan. Trong điều kiện sân trơn bóng ướt, anh và các đồng đội đã nỗ lực hết sức để giành 1 điểm.

HLV Kiatisuk khen ngợi tinh thần đó: "Việt Nam là đội bóng tốt, nếu màn trình diễn hôm 5/9 dựa trên những pha phản công và tốc độ, tôi nghĩ 1 điểm mà tuyển Thái Lan có trước Việt Nam là chấp nhận được."

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN