Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:27
RSS

Sau cuộc điện thoại ‘lạ’, người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng

Thứ sáu, 27/07/2018, 18:00 (GMT+7)

Nhóm lừa đảo giả danh công an gọi điện đe dọa một phụ nữ có liên quan đến các vụ án hình sự để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nạn nhân.

Sau cuộc điện thoại ‘lạ’, người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng
Sau cuộc điện thoại ‘lạ’, người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngày 27/7, trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã thành lập chuyên án điều tra hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỷ đồng của nhóm người giả danh cảnh sát, thông tin từ Vnexpress.

Cụ thể, nạn nhân đã nhận một cuộc điện thoại thông báo có một bưu phẩm, nhưng vì lý do nào đó nên bưu phẩm không thể gửi tới đích như dự định.

Từ bưu phẩm “lạ” này, nhân viên tổng đài cho biết chị Mai sẽ phải trao đổi với “Công an TP.HCM” để làm rõ, rồi tiến hành chuyển máy cho một người khác tự xưng là công an ở TP.HCM trao đổi với chị, dọa nạt rằng chị có liên quan tới đường dây rửa tiền cho nhóm tội phạm ma túy, và sẽ bị bắt tạm giam, báo Tiền Phong đưa tin.

Nghĩ mình không liên quan, nạn nhân đến ngân hàng chuyển hơn 2 tỷ đồng qua tài khoản nhóm này. Sau khi "tỉnh lại", chị Mai biết mình bị lừa nên đến công an trình báo.

Thời gian qua, rất nhiều người đã sập bẫy những băng lừa đảo kiểu này dù công an các địa phương đã cảnh báo.


Xem thêm: Nam diễn viên 'Người phán xử' bị khởi tố về tội lừa đảo

H Nuel Wing (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN