Thứ tư, 17/04/2024 | 03:33
RSS

Sau 4 ngày tiêm tế bào gốc, bệnh nhân nguy kịch do Covid đã bình phục

Thứ ba, 03/03/2020, 10:08 (GMT+7)

Sau 4 ngày tiêm tế bào gốc từ nhau thai, nữ bệnh nhân ở Vân Nam, Trung Quốc nguy kịch do Covid đã bình phục.

Sau 4 ngày tiêm tế bào gốc, bệnh nhân nguy kịch do Covid đã bình phục

Ảnh minh họa

Theo báo cáo bởi một nhóm nhà nghiên cứu từ Đại học Côn Minh do tiến sĩ Hu Min đứng đầu, sau 4 ngày tiêm tế bào gốc từ nhau thai, một nữ bệnh nhân đã hồi phục sau khi nguy kịch do nhiễm covid-19

Nữ bệnh nhân là người phụ nữ 65 tuổi nhiễm Covid-19 ở Vân Nam, Trung Quốc Nữ bệnh nhân đã chiến đấu giành giật mạng sống trong vòng 2 tuần tại Bệnh viện Bảo Sơn, thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam ở tây nam Trung Quốc.

Sự hồi phục bất ngờ của nữ bệnh nhân nói trên là rất quan trọng và truyền cảm hứng cho các thử nghiệm lâm sàng tương tự trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Trường hợp của nữ bệnh nhân tại tỉnh Vân Nam là 1 trong 14 thử nghiệm sử dụng liệu pháp tế bào gốc để điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc, theo dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Liệu pháp này còn gây tranh cãi, nhưng các chuyên gia y tế và cơ quan y tế vẫn hi vọng nó sẽ trở thành cứu cánh cho những bệnh nhân nguy kịch.

Tính đến 6h30 ngày 3/3, trên toàn thế giới có 90.929 ca nhiễm virus SARS-CoV-2; 3.125 ca tử vong; 48.129 trường hợp đã hồi phục.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN