Thứ năm, 25/04/2024 | 00:58
RSS

Sát hại mẹ và em trai trong cơn phê ma túy, bị cáo lĩnh án tử hình

Thứ năm, 11/06/2020, 14:57 (GMT+7)

Nói về lý do gây ra vụ thảm án, bị cáo cho hay: "Sau khi chơi ma túy xong thấy như bị ma đuổi nên ra tay giết chết em và mẹ ruột của mình vì tưởng đó là… ma".

Sáng 11/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo (20 tuổi, trú Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa) mức án tử hình về tội "giết người", 7 năm tù về tội "cướp tài sản"; buộc chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, sáng 5/1/2019, bố mẹ đi vắng, Bảo sử dụng cỏ Mỹ tại nhà ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Bảo nảy sinh ý định giết em trai. Lúc này, T. đang đứng chơi ngoài phòng khách, Bảo lấy cây rựa chém 2 nhát trúng vào đầu T., làm T. tử vong tại chỗ. Sau đó, Bảo thu dọn hiện trường, đưa xác em trai vào phòng ngủ.

Giết mẹ và em trai trong cơn phê ma túy, đối tượng lĩnh án tử hình
Chân dung Bảo tại tòa. Ảnh: Thanh Niên

Trưa cùng ngày, mẹ Bảo là bà Võ Thị Kim H. (45 tuổi) về nhà, xuống bếp nấu ăn. Bảo tiếp tục dùng rựa chém nhiều nhát vào mẹ, gây tử vong. Gã lấy điện thoại, nhiều trang sức, tiền cùng xe máy của mẹ. Trên đường lẩn trốn, Bảo bán điện thoại hơn 2 triệu đồng. Tối 6/1/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Bảo khi đang lẩn trốn tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Tại phiên tòa, bị cáo Bảo lí nhí nói về lý do gây ra vụ thảm án: "Sau khi chơi ma túy xong thấy như bị ma đuổi nên ra tay giết chết em và mẹ ruột của mình vì tưởng đó là… ma". Theo kết quả giám định pháp y, Bảo bị rối loạn tâm thần do sử dụng chất kích thích và hoan tưởng, nên hạn chế về nhận thức.

HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, giết người đến cùng, cần phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội nên tuyên tử hình về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN