Thứ tư, 27/03/2024 | 20:01
RSS

Sao trẻ Bình Dương quyết tâm vô hiệu hóa Tuấn Anh, Xuân Trường

Thứ bảy, 11/07/2020, 09:17 (GMT+7)

Chia sẻ về trận đấu diễn ra trên sân Gò Đậu của Bình Dương, tiền vệ Trọng Huy của đội chủ nhà đánh giá cao cặp tiền vệ trung tâm của đội bóng phố Núi HAGL.

Sự kiện:
V.League 2020

Vào lúc 17h chiều nay 11/7, CLB Bình Dương sẽ tiếp đón HAGL trên sân nhà trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 giải bóng đá V.League trận đấu ảnh hưởng nhiều tới vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu này cả hai đội đều có được đội hình mạnh nhất và tự tin hướng tới 1 chiến thắng để thực hiện tham vọng của mình, đồng thời tạo lợi thế tâm lý trước khi bước vào vòng đấu thứ 10 sau đây một tuần.

Tiền vệ Lương Xuân Trường của HAGL nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận đấu này trong màu áo HAGL sau khi đã có màn thể hiện khá tốt ở vòng đấu trước trong chiến thắng trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chia sẻ về trận đấu này, tiền vệ Trọng Huy của Bình Dương đánh giá cao đội bóng phố Núi HAGL của HLV Lee Tae Hoon.

"Sau khi giành chiến thắng trước TP HCM, Bình Dương đã quay trở về và tập trung cao độ cho trận đấu với HAGL. Toàn đội đã có thời gian thả lỏng, phục hồi thể lực và đã có những bài tập chiến thuật chuẩn bị tiếp đón HAGL trên sân nhà.

HAGL ai cũng biết lực lượng của họ rất đồng đều, được ăn tập cùng nhau từ nhỏ cho đến bây giờ nên sự ăn ý và gắn kết trong lối chơi là rất tốt. Đó là một tập thể mạnh và chơi rất đoàn kết, rất khó để đánh bại HAGL", theo Trí thức trẻ.

Tiền vệ Trọng Huy của Bình Dương
Tuấn Anh- Xuân Trường trụ cột của CLB HAGL

Nhận xét về cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Xuân Trường, Trọng Huy đánh giá:

"Cặp tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh là bộ đôi cầu thủ tài năng mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Họ là những cầu thủ lớn, có lối chơi hiện đại cùng sự tư duy về chiến thuật khá tốt. Tôi thích lối chơi của Xuân Trường và Tuấn Anh.

Cả hai người này rất quan trọng với lối chơi của HAGL. Bởi khu trung tuyến là điểm nóng, tạo cầu nối cho tất cả các vệ tinh chơi xung quanh mình. Nếu như Xuân Trường có những đường chuyền dài chính xác, những pha kiến tạo đẳng cấp thì Tuấn Anh lại có được sự khéo léo và sức mạnh trong những pha tranh chấp, đánh chặn".

"Riêng về bản thân mình, tôi sẽ suy nghĩ làm sao tìm được cách để khắc chế được sức mạnh, cũng như những gì hay nhất của Tuấn Anh và Xuân Trường trong trận đấu chiều mai. Tôi sẽ làm tất cả để giúp Bình Dương giành chiến thắng, sẽ chơi với hơn 100% sức mình có được. 

Tôi xem rất nhiều video về lối chơi của họ để tìm cách đối phó trên sân. Ngay cả ban huấn luyện cũng sẽ lưu ý cho tôi và đồng đội rất nhiều trong việc làm chủ khu trung tuyến vào ngày mai. Bình Dương sẽ có phương án tốt nhất để hạn chế sức mạnh của Tuấn Anh và Xuân Trường

Thực sự, tôi cũng không có nhiều áp lực khi đối đầu với 2 tiền vệ đẳng cấp này. Khi vào sân, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình, miễn sao Bình Dương thắng trận mới là đích đến cuối cùng của toàn đội", Trọng Huy tiết lộ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN