Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:17
RSS

Sao DNH Nam Định và HAGL lọt Top 6 cầu thủ khỏe nhất V.League

Thứ tư, 05/08/2020, 11:02 (GMT+7)

Nguyễn Phong Hồng Duy là cầu thủ nội duy nhất lọt Top những cầu thủ khỏe nhất V.League sau 11 vòng đấu đã qua.

Sự kiện:
CLB HAGL

Thống kê của Raumdeuter13 cho biết số liệu về thời gian thi đấu của các cầu thủ qua 11 vòng đấu đầu tiên của V. League 2020. Thời gian tổng này bao gồm cả số phút bù giờ của các cầu thủ ở giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu của bóng đá Việt Nam

Theo thống kê, tiền đạo ngoại Rafaelson của DNH Nam Định là người đã thi đấu nhiều nhất sau 11 vòng đấu đã qua với 1062 phút, tương đương 96,5/trận. Đây là chân sút hàng đầu của đội bóng thành Nam và V.League năm nay, phong độ ấn tượng của cầu thủ này là động lực để Nam Định trụ hạng thành công ở mùa giải đầy khó khăn này.

Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về bộ đôi SLNA là Gustavo và Peter Onyekachi (1054 phút). Gustavo chính là trung vệ hàng đầu của đội bóng xứ Nghệ, người thay thế xứng đáng vị trí của Hoàng Văn Khánh khi trung vệ này gặp chấn thương và liên tục phải làm khán giả của giải đấu.

Peter Onyekachi chưa ghi được bàn nào nhưng thể lực và sự bền bỉ của cầu thủ này vô cùng đáng nể, bên cạnh đó, sự xuất hiện của Peter thu hút rất nhiều sự chú ý của hậu vệ đối phương tạo điều kiện cho các đồng đội lập công.

Nguyễn Phong Hồng Duy lọt Top 6 cầu thủ khỏe nhất V.League
Nguyễn Phong Hồng Duy lọt Top 6 cầu thủ khỏe nhất V.League 

Ở vị trí 4 và 5 là hai ngoại binh Janclesio (HL Hà Tĩnh - 1,058 phút), Rabo Ali (Becamex Bình Dương - 1,052 phút). Và ở vị trí thứ 6 mới là Hồng Duy của HAGL. Sau sự ra đi của Lê Đức Lương, Hồng Duy gần như là sự lựa chọn tốt nhất mà HLV Lee tae Hoon có trong tay ở vị trí hậu vệ biên của đội bóng phố Núi.

Khá bất ngờ khi Văn Toàn (HAGL), Công Phượng (TP.HCM), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC) đã không có mặt trong Top 6 cầu thủ thi đấu nhiều nhất sau vòng 11 V.League, dù đây đều là những cầu thủ chất lượng là trụ cột của đội bóng chủ quản và liên tục ra sân ở những vòng đấu đã qua của giải bóng đá vô địch quốc gia của Việt Nam.

Hiện tại, V.League, hạng Nhất và Cup quốc gia và nhiều giải trẻ đã chính thức bị tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng đại diện của VPF cho biết sẽ cố gắng đưa các giải đấu trở lại trong thời gian sớm nhất để phục vụ người hâm mộ và về đích an toàn.

Tận dụng các giải vô địch quốc gia tạm hoãn, vào trung tuần tháng 8 tới đây, đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam sẽ chính thức hội quân và có buổi rèn chiến thuật, thể lực chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng cuối năm nay.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN