Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:05
RSS

Sáng nay: Hà Nội có mưa rào và dông

Chủ nhật, 25/04/2021, 06:50 (GMT+7)

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (25/4), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ chiều và đêm nay (25/4) đến hết ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngày 26/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm ngày 25/4 đến ngày 26/4 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 26/4 trời chuyển mát.

Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên khu vực các quận/huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thường Tín, Ứng Hòa. Vùng mây đối lưu này đang có xu hướng lan sang các quận nội thành khác.

Cảnh báo: Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, sau đó ít khả năng gây mưa dông cho các quận/huyện nội thành. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 34-36 độ. Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, sau chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, sau chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng vùng núi 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

P.VÂN
Theo Đại Đoàn Kết