Thứ năm, 25/04/2024 | 16:46
RSS

Sạc điện thoại, bé trai 7 tuổi ở Phú Thọ bị điện giật tử vong

Thứ năm, 12/08/2021, 11:19 (GMT+7)

Khi tắm xong vào nhà, người bố phát hiện con trai nằm co quắp, tay vẫn cầm điện thoại nên tiến hành sơ cứu những cháu bé đã không qua khỏi.

Sự kiện:
Phú Thọ

Sáng 12/8, ông Đào Công Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cháu bé 7 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm trong lúc đi cắm sạc điện thoại cho bố.

Cụ thể, trường hợp tử vong là cháu L.Nh. (7 tuổi, trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ). Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 11/8, tại xã Hoàng Xá, cháu L.Nh. được bố nhờ sạc điện thoại. Sau đó, bố cháu bé đi tắm. Khi tắm xong vào nhà, người bố phát hiện con trai nằm co quắp, tay vẫn cầm điện thoại nên tiến hành sơ cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Về nguyên nhân khiến cháu bé tử vong, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá cho hay, thời điểm cháu Nh. bị điện giật, tại địa phương không có mưa, sấm sét nên có thể ngoại trừ khả năng cháu bị sét đánh tử vong khi sạc điện thoại. 

Sạc điện thoại, bé trai 7 tuổi ở Phú Thọ bị điện giật tử vong

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: NLĐ

Liên quan đến vụ việc này một lãnh đạo UBND xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) cho DN&TT biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc Công an huyện Thanh Thuỷ nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra bước đầu, công an xác định cháu L.Nh. bị điện giật tử vong.

"Sau khi báo cáo sự việc, Công an huyện về kiểm tra hiện trường đã nhận định, cháu bé bị điện giật tử vong, còn chưa rõ cụ thể cháu bị giật trong lúc cắm điện thoại hay cháu chạm vào ổ điện. Tại hiện trường, chiếc điện thoại không có dấu hiệu bị nổ", vị lãnh đạo xã nói.

Vị lãnh đạo này thông tin thêm, gia đình nạn nhân có 3 người con, cháu gặp nạn là con thứ 2. Sáng nay (12/8) gia đình và địa phương sẽ tổ chức an táng cho cháu.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại