Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:33
RSS

Bé 2 tuổi bị bệnh hiểm nghèo bị mẹ dùng dây sạc điện thoại sát hại

Thứ hai, 10/08/2020, 14:59 (GMT+7)

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy H. (SN 1988, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi giết con ruột của mình.

Theo báo NLĐ, sáng 6/8, H. đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân khai nhận hành vi sát hại cháu N.Q.A (3 tuổi, con ruột của H.). H khai do gia cảnh khó khăn, cháu A bị bệnh hiểm nghèo nhưng gia đình không đủ tiền chạy chữa khiến H. bị trầm cảm nặng.

Với ý định giải thoát cho con, giải quyết bế tắc của gia đình mình, trong lúc quẫn trí, ngày 5/8, H. đưa cháu A. vào nhà nghỉ nằm trên đường 6A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tại đây H. đã dùng dây sạc điện thoại sát hại cháu A. khiến cháu A. tử vong. 

Bé 2 tuổi bị bệnh hiểm nghèo, mẹ nhẫn tâm dùng dây sạc siết cổ chết
Ảnh minh họa

Đến sáng hôm sau, H. ra kênh Tàu Hũ định nhảy xuống sông tự tử nhưng không thực hiện được ý định. Sau đó, H. đến cầu Sài Gòn và một chung cư ở khu dân cư Trung Sơn (quận 7) định tiếp tục tự tử nhưng vẫn không thực hiện được nên đến cơ quan công an đầu thú.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Tân kiểm tra nhà nghỉ phát hiện thi thể cháu bé được đặt trong tủ quần áo nên bắt giữ người phụ nữ này để phục vụ công tác điều tra, báp CAND đưa tin.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Sáng ngày 13/5, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng, SN 1990 để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào sáng sớm ngày 11/5 khi đang nằm ngủ cùng các con thì Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chợt phát hiện cháu út tử vong từ khi nào. 

Cháu bé xấu số là Nguyễn Đ. K. (SN 2018) - con thứ 3 của chị Nguyễn Thị Hằng. Chồng của Hằng là anh Trần Quang Trung (SN 1984, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc). 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại nhà Hằng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ côngtác điều tra. 

Tại cơ quan điều tra bước đầu Hằng khai nhận, có một đối tượng lạ mặt đi từ ngoài vào tấn công chị Hằng và cháu K. khi đang ngủ. Qua thu thập tài liệu chứng cứ, kết hợp với lời khai của Nguyễn Thị Hằng, cơ quan điều tra phát hiện sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến cái chết của cháu K. 

Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng để điều tra làm rõ về hành vi "giết người".

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN